Bộ Tham mưu Cảnh sát biển tổ chức bế mạc tập huấn công tác tham mưu năm 2021

Nguyễn Lương| 09/01/2021 18:55

(TN&MT) - ​​​​​​​Bộ Tham mưu Cảnh sát biển vừa tổ chức Bế mạc tập huấn công tác Tham mưu năm 2021, Đại tá Trần Quang Tuấn- Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển, Trưởng Ban tổ chức lớp tập huấn chủ trì Lễ bế mạc.

Tập huấn nội dung bắn đạn thật súng K54 và tiểu liên AK.

Sau 3 ngày tập huấn tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, lớp tập huấn công tác tham mưu năm 2021 đã kết thúc thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung chương trình, mục tiêu yêu cầu đề ra. Theo đánh giá của Ban tổ chức, 74 cán bộ chủ chốt làm công tác tham mưu của các cơ quan, đơn vị tham gia tập huấn đã nắm được một số nội dung về công tác tham mưu huấn luyện, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ môi trường, bảo đảm và an ninh hàng hải, hệ thống sổ sách, mẫu biểu, bảng biểu được thống nhất, chính quy. Các đồng chí giáo viên đã kết hợp truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm thiết thực, bổ ích, qua đó làm cơ sở cho các đồng chí học viên thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu. Kết quả kiểm tra 100% đạt Khá, Giỏi.

Đại tá Trần Quang Tuấn phát biểu bế mạc tập huấn.

Tập huấn quy định công tác canh phòng.

Phát biểu bế mạc tập huấn, Đại tá Trần Quang Tuấn đề nghị các cơ quan, đơn vị, ngay sau khi kết thúc lớp tập huấn, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để mở lớp tập huấn tập trung vào các nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất với cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị về việc tổ chức quán triệt nội dung, chương trình tập huấn do các cấp tổ chức; Xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất và các mặt công tác bảo đảm có liên quan để tổ chức các lớp tập huấn chính quy, thiết thực, sát với chức năng nhiệm vụ của đơn vị; Kết hợp chặt chẽ giữa nội dung tập huấn và xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến, tham mưu huấn luyện, kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2021 và các kế hoạch có liên quan khác đảm bảo sự thống nhất, chính quy, hiệu quả cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của Cảnh sát biển nói chung và cơ quan, đơn vị nói riêng; xây dựng Lực lượng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại có tính chuyên nghiệp cao”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Tham mưu Cảnh sát biển tổ chức bế mạc tập huấn công tác tham mưu năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO