Bộ Nông nghiệp Mỹ đề xuất bãi bỏ lệnh cấm khai thác khoáng sản gần Grand Canyon

02/11/2017 00:00

(TN&MT) – Ngày 1/11, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã đề nghị bãi bỏ lệnh cấm khai thác khoáng sản gần Vườn Quốc gia Grand Canyon như là một phần nỗ lực rộng lớn hơn của chính quyền Trump nhằm xóa bỏ các quy định cản trở sự phát triển.

"Việc thông qua đề xuất này có thể mở lại đất đai cho các khu vực khai thác khoáng sản theo luật khai thác mỏ của Mỹ, tạo điều kiện thăm dò và có thể phát triển các nguồn tài nguyên uranium", Bộ Nông nghiệp Mỹ viết trong một bản báo cáo gửi đến Nhà Trắng.

Khu vực đề xuất này được quản lý bởi Sở Lâm nghiệp, có khả năng bị ảnh hưởng bởi việc mở lại.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng đưa ra lệnh cấm khai thác mỏ mới hồi năm 2012 để bảo vệ khu vực đầu nguồn bên dưới những vùng đất rộng lớn ở hai bên Grand Canyon ở Arizona - vùng có lịch sử phục vụ một số mỏ urani.

Vòng cung phía bắc (North Rim) của Grand Canyon ở Arizona, Mỹ. Các quan chức liên bang đang đề xuất bãi bỏ lệnh cấm khai thác mỏ mới cho việc khai thác uranium từ đất công cộng bên ngoài Vườn Quốc gia Grand Canyon ở miền Bắc Arizona. Ảnh: AP /Rick Hossman
Vòng cung phía bắc (North Rim) của Grand Canyon ở Arizona, Mỹ. Các quan chức liên bang đang đề xuất bãi bỏ lệnh cấm khai thác mỏ mới cho việc khai thác uranium từ đất công cộng bên ngoài Vườn Quốc gia Grand Canyon ở miền Bắc Arizona. Ảnh: AP /Rick Hossman

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ là đề xuất gần đây nhất gửi đến Nhà Trắng từ các bộ, ngành và cơ quan đáp ứng mệnh lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 3 yêu cầu các biện pháp khả thi để tăng cường sự độc lập về năng lượng và tăng trưởng kinh tế của Mỹ.

Đề xuất này gặp phải sự phản ứng dữ dội từ các tổ chức môi trường. Amber Reimondo nói với Grand Canyon Trust: "Cơ quan lâm nghiệp nên ủng hộ lệnh cấm khai thác khoáng sản vĩnh viễn, chứ đừng vì thúc đẩy lợi ích khai thác cá nhân mà đe doạ một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới”.

Để đáp lại mệnh lệnh hành pháp của Trump, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đã kêu gọi các biện pháp thúc đẩy phát triển đất, bao gồm việc nới lỏng cho phép các cơ sở công nghiệp và tính đến tác động của việc làm khi xem xét chính sách chống ô nhiễm.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Nông nghiệp Mỹ đề xuất bãi bỏ lệnh cấm khai thác khoáng sản gần Grand Canyon
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO