Bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng

21/05/2015 00:00

Sáng ngày 21/5, Bộ Công an đã công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng. Theo đó, Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Lê Văn...

 

Sáng ngày 21/5, Bộ Công an đã công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng. Theo đó, Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Lê Văn Tam - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Đại tá Lê Văn Tam sinh năm 1959, quê xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Bổ nhiệm Đại tá Trần Mưu - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Đại tá Trần Mưu sinh năm 1961, quê phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Cũng trong đợt này, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quang Bền cũng thông báo lệnh điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng ra giữ chức Phó Tổng Cục trưởng - Tổng Cục chính trị (Bộ Công an). Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1961, quê quán xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thọ - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói: TP.Đà Nẵng được du khách khen ngợi là có nhiều nguyên nhân. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an, những người ngày đêm bảm đảm an ninh trật tự trên địa bàn. “Tôi rất xúc động khi đọc những thông tin trên mạng về các chiến sĩ công an Đà Nẵng đã phụ nhau nhặt rác sau lễ hội pháo hoa. Đó là một hình ảnh đẹp trong mắt người dân và du khách” ông Thọ nói. Ông Trần Thọ cũng chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới và mong các đồng chí này cố gắng phấn đấu, cống hiến hơn nữa.

Theo Báo Xây dựng

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO