Bình Thuận: Cơ quan chức năng vào cuộc tìm đối tượng đánh chết hải cẩu

06/01/2017 00:00

(TN&MT) - Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp với địa phương tiến hành sàng lọc những trường hợp khả nghi nhằm xác định đối...

 

(TN&MT) - Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp với địa phương tiến hành sàng lọc những trường hợp khả nghi nhằm xác định đối tượng đánh chết con hải cẩu trên bờ biển ở thị trấn Phan Rí Cửa khiến người dân địa phương và cộng đồng mạng hết sức phẫn nộ.

Cả thị trấn đau xót

Như Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường đã có bài phản ánh "Bình Thuận: Hải cẩu lên bờ đùa giỡn bị đánh chết", vào ngày 1/1, cũng như mọi lần, khi thấy có nhiều người dân thị trấn ra bãi biển Đồi Dương để hóng mát và tắm biển, chú hải cẩu đã vào bờ và trườn lên bãi biển để đùa vui, làm trò. Đến chiều muộn, khi mọi người lần lượt ra ề nhưng chú hải cẩu vẫn còn ham vui chưa về biển để rồi bị kẻ xấu nào đó đang tâm đánh chết.

Ông Trần Minh Hoàng nhà ở khu phố Song Thanh, thị trấn Phan Rí Cửa buồn rầu kể: “Vợ chồng tôi thường ra biển chơi chứng kiến cảnh hải cẩu đùa vui với trẻ nhỏ. Cảnh tượng thật đẹp và thanh bình mà tôi nghĩ Việt Nam chỉ có quê tôi mới có được. Vậy mà khi hay tin hải cẩu bị đánh chết, tôi đã sốc đến mức không ăn được bữa cơm chiều, còn vợ tôi thì đã bật khóc”.

Những hình ảnh khó quên của chú hải cẩu khi thân thiện với con người
Những hình ảnh khó quên của chú hải cẩu khi thân thiện với con người

Cái chết của chú hải cẩu đã làm thị trấn nhỏ ven biển xôn xao đến tận thời điểm này. Đi đến đâu cũng nghe người ta nói chuyện về hải cẩu. Nhiều người tiếc thương, đau xót cho con vật gần gũi, đáng yêu ở nơi xa lạ hữu duyên đến quê mình và phẫn nộ vì kẻ nào đó dã tâm đánh chết hải cẩu khiến người dân thị trấn bị mang tiếng vạ lây.

Ông Mười Sự, một ngư dân hành nghề thả lưới ven bờ biển Phan Rí Cửa nói: “Đúng là có sự việc hải cẩu phá rách lưới và ăn cá mắc lưới của ngư dân nhưng tuyệt nhiên những người làm biển chúng tôi không bao giờ vì vậy mà hại chết hải cẩu. Tâm linh của chúng tôi là những loài cá lạ, có trí khôn và gần gũi con người như cá ông, cá heo, hải cẩu…thì không bao giờ đánh bắt hay sát hại”. “Có thể bọn trẻ choi choi nào đó do say xỉn hoặc bốc đồng muốn chơi nổi mà làm bậy”, ông Mười Sự nhận định.

Bức xúc trước hành vi sát hại hải cẩu, một số thanh niên tại thị trấn Phan Rí Cửa đã thành lập nhóm hỗ trợ cho cơ quan công an truy tìm hung thủ. Anh Nguyễn Hiếu, người tự nguyện tham gia nhóm này nói: “Tôi muốn kẻ thủ ác phải lộ diện và phải chịu trách nhiệm trước hành động đáng lên án này. Tuy hải cẩu chỉ là con vật nhưng từ nhiều tháng nay nó đã trở thành người bạn thân thiết của cả thị trấn, người dân xứ này sống nhờ biển, giờ lại mang tiếng sát hại cả người bạn thân và là sứ giả của biển như vậy thật đau xót không sao chịu nổi”.

Là người trực tiếp chôn chú hải cẩu đêm 1/1, ông Nguyễn Lộc Quân, chia sẻ: “ Tôi là người rất thân thiết với hải cẩu, hầu như ngày nào dù bận bịu gì tôi cũng dành một chút thời gian ra bãi biển chơi với hải cẩu. Khi chứng kiến cảnh hải cẩu bị nạn tôi đã đau xót đến mức không nỡ cầm điện thoại quay lại cảnh đau lòng đó. May nhờ có một người thân chụp lại bằng điện thoại mà mọi người mới thấy và biết được sự việc”.

Trao đổi với chúng tôi, Ông Trần Long Khánh, trưởng công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết: HiệnUBND huyện Tuy Phong đã chỉ đạo công an huyện khẩn trương điều tra xác định đối tượng gây ra cái chết cho con hải cẩu và sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật nhằm răn đe qua đó tuyên truyền vận động người dân ý thức bảo vệ động vật hoang dã và môi trường sống của cộng đồng.

Xử phạt nghiêm hành vi giết hải cẩu, hủy hoại hệ sinh thái

Việc bảo vệ động là một việc quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ tính đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường nói chung đang được thế giới và Việt Nam ta đặc biệt quan tâm. Các nhà khoa học cho rằng, mặc dù chúng ta có thể coi thế giới động vật là tách biệt với chúng ta, nhưng cuộc sống của chúng ta và cuộc sống của chúng lại liên kết chặt chẽ, gắn với nhau bằng cả triệu sợi dây vô hình. Động vật, con người và môi trường cùng nhau cấu thành một cộng đồng sinh học – một hệ sinh thái mà trong đó mỗi bộ phận này đều phụ thuộc vào các bộ phận kia để tồn tại. Khi một bộ phận của cộng đồng đó rơi vào tình trạng mất cân bằng hoặc bị loại bỏ thì toàn bộ hệ sinh thái đó sẽ gánh chịu hậu quả. Do vậy, với hành vi giết chết động vật (giết chết hải cẩu) được coi là hành vi hủy hoại hệ sinh thái của nhân loại.

Hình ảnh hải cẩu bị đánh chết gây phẫn nộ cho người dân địa phương và cộng đồng mạng
Hình ảnh hải cẩu bị đánh chết gây phẫn nộ cho người dân địa phương và cộng đồng mạng

Luật sư Phan Minh, Đoàn Luật sư TP. HCM cho biết: Thông tư 40 ban hành ngày 5/9/2013 của Bộ NN&PTNT đã quy định rất rõ việc nghiêm cấm giết hại các loài hải cẩu nhỏ. Bên cạnh đó,  trong Bộ Luật Hình sự, điều 190 có quy định về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, trong đó nêu: Người nào săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã, quý hiếm bị cấm theo quy định của Chính phủ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm của loại động vật đó, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.“Như vậy với hành vi đánh chết hải cẩu, người vi phạm có thể bị phạt tù đến 3 năm”, luật sư Phan Minh nói.

                                                                                              Lê Huân – Linh Nga

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Thuận: Cơ quan chức năng vào cuộc tìm đối tượng đánh chết hải cẩu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO