Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Trường đua Đại Nam

30/09/2016 00:00

(TN&MT) - Ông Đặng Minh Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa ký Văn bản chấp thuận chủ trương cho Cty CP Đại Nam được đầu tư xây dựng Trường đua Đại...

 

(TN&MT) - Ngày 21/9/2016, ông Đặng Minh Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký văn bản số 3489/UBND-VX chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Đại Nam được đầu tư xây dựng Trường đua Đại Nam (đua xe mô tô, đua mô tô nước, đua xe đạp, đua ngựa), theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương và điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch Lạc cảnh Văn hóa lịch sử Đại Nam Văn hiến theo như đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương. .

Theo văn bản này, UBND tỉnh Bình Dương giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành liên quan hướng dẫn Công ty CP Đại Nam thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch chung, đầu tư xây dựng Trường đua Đại Nam theo đúng quy định về đất đai, xây dựng và hoạt động kinh doanh.

Ông Huỳnh Uy Dũng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty CP Đại Nam cho biết: Hơn 3 tháng qua Cty Đại Nam đã gấp rút cho triển khai đầu tư dự án Trường đua tổng hợp tại Khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, đường đua ngựa dài 1.500m, thiết kế và xây dựng đều đạt tiêu chuẩn quốc tế; nằm trong khu vực có diện tích  60 ha, trong đó có khoảng 30 ha để phục vụ bãi xe (có mái che); phục vụ khoảng 50.000-60.000 người. Trường đua Đại Nam gồm các môn: Đua ngựa, đua chó, đua xe ô tô, đua xe mô tô, đua xe mô tô nước, đua xe địa hình các loại. Sau đó, Cty Đại Nam sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống ăn nghỉ và dịch vụ theo nhu cầu phát triển của Trường đua Đại Nam.

Trao đổi với PV Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường, ông Huỳnh Uy Dũng cho biết: “Đây là ý tưởng của vợ tôi – Nguyễn Phương Hằng với quyết tâm đầu tư xây dựng một quần thể tổng hợp khu du lịch - vui chơi giải trí – văn hóa thể thao tổng hợp lành mạnh cho người dân Bình Dương nói riêng và người dân cả nước nói chung. Chúng tôi có sẵn nhiều lợi thế như: Lượng khách có sẵn hiện nay ổn định ở mức 2 triệu lượt người/năm đến viếng thăm Khu du lịch Đại Nam và sau này dự kiến khoảng 5 triệu lượt khách/năm; đồng thời đã có sẵn quỹ đất trong Khu du lịch Đại Nam, không phải giải tỏa đền bù; tài chính đều do vợ chồng tôi tự chủ hoàn toàn, nhằm quyết tâm đầu tư xây dựng một Trường đua Đại Nam đạt chuẩn quốc tế”.

Ý tưởng đầu tư xây dựng Trường đua Đại Nam bắt đầu từ bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Dũng Lò Vôi, Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty CP Đại Nam.
Ý tưởng đầu tư xây dựng Trường đua Đại Nam bắt đầu từ bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Dũng Lò Vôi, Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty CP Đại Nam.

Bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng lò vôi, Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty CP Đại Nam cho biết: “Sau khi Trường đua Đại Nam hoạt động ổn định sẽ thu hút khách về Khu du lịch Đại Nam khoảng 5 triệu khách/năm, hiện nay đạt số lượng ổn định 2 triệu khách. Trường đua ngựa Đại Nam sẽ có hơn 300 nhân viên phục vụ; hàng ngàn hộ nuôi ngựa và hàng ngàn con ngựa đua Việt Nam sẽ được hồi sinh. Trường đua ngựa Đại Nam dự kiến hoạt động ngày thường 3 suất, ngày cuối tuần thì 6 suất, thời gian hoạt động đến khoảng 9-10 h đêm. Trường đua Đại Nam hoàn toàn không có cá cược, chỉ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của người dân và những người yêu thích thể thao”.

“Vợ chồng tôi mong muốn khôi phục hoạt động nuôi ngựa và đua ngựa của Việt Nam hiện nay, tiến tới việc có thể thành lập Hiệp hội đua ngựa và những người nuôi ngựa của Việt Nam hiện đang gặp khó khăn khi Trường đua ngựa Phú Thọ đã đóng cửa nhiều năm qua. Đồng thời, Đại Nam sẽ hoàn thiện trở một quần thể du lịch văn hóa tâm linh (18 ngôi đền thờ sẽ được xây xong vào ngày 21/9/2017, trong năm 2016 này sẽ hoàn thành 6 ngôi đền), vui chơi, giải trí, thể dục thể thao tầm cỡ, đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam để phục vụ công chúng. Từ đó, nhằm cùng với nhân dân Bình Dương góp một phần nhỏ trong việc chuẩn bị xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí về văn hóa – thể thao – du lịch của một đô thị loại I, để phấn đấu vào năm 2020, tỉnh Bình Dương sẽ trở thành một thành phố trực thuộc Trung ương” – bà Nguyễn Phương Hằng cho biết thêm. 

Theo tìm hiểu và tham khảo của PV Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường, tất cả các trường đua ngựa hiện đang ở thời điểm khởi động của Việt Nam thì vốn đầu tư cho một trường đua ngựa ở Việt Nam đạt chuẩn quốc tế là khoảng trên 100 triệu USD (không tính giá trị quyền sử dụng đất).

Một số hình ảnh chuẩn bị ngựa đua cho Trường đua Đại Nam: 

 

 

 

 

Một mẫu xe ngựa chở du khách phục vụ Trường đua Đại Nam
Một mẫu xe ngựa chở du khách phục vụ Trường đua Đại Nam

 

 

 

 

Không “khùng” không phải Dũng lò vôi!

“Ngay từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, khi tôi nảy ra ý tưởng quyết định đầu tư xây dựng các khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương, tôi hỏi ý kiến 100 người thì có cả hơn 100 người đều khuyên tôi không nên làm. Nhưng 10 năm sau đó, thì hiệu quả thực tế của cuộc sống đã minh chứng những điều tôi suy nghĩ và làm là đúng!.

Ông Huỳnh Uy Dũng và con trai Huỳnh Hằng Hữu năm 2014 - Ảnh: Nguyễn Tú
Ông Huỳnh Uy Dũng và con trai Huỳnh Hằng Hữu năm 2014 - Ảnh: Nguyễn Tú

Vì vậy, bây giờ khi tôi quyết định đầu tư Trường đua Đại Nam thì nhiều người cũng bất ngờ và băn khoăn đặt dấu hỏi. Khi tôi nói tôi xây dựng Trường đua Đại Nam hoàn toàn không có cá cược, thì nhiều người đã cho rằng tôi “bị khùng”; bởi chiếu theo thông lệ quốc tế thì bất kỳ trường đua nào cũng gắn với hoạt động cá cược. Hay khi các nhà đầu tư quốc tế đầu tư trường đua vào Việt Nam thường thì họ đề xuất xin chính quyền cho phép gắn kết với hoạt động cá cược. Nhưng riêng cá nhân tôi, tôi không xin chủ trương cá cược cho Trường đua Đại Nam của mình; mà chỉ xây dựng trường đua với mục đích phục vụ cho nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của nhân dân. Nhưng nếu không “khùng” thì không phải là tôi”.

Ông Huỳnh Uy Dũng

 

Việt Đức 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Trường đua Đại Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO