Bình Định: Xử lý tình trạng lấn chiếm đầm Thị Nại để nuôi trồng thủy sản

Mỹ Bình | 15/06/2022 17:51

Vừa qua, UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo cho UBND các xã Phước Hòa, Phước Sơn phối hợp với ngành chức năng huyện và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định tiến hành cưỡng chế buộc tháo dỡ công trình vi phạm đối với 30 trường hợp cắm cọc, quây lưới trái phép để nuôi trồng thủy sản trên đầm Thị Nại.

Nhằm xử lý, chấm dứt tình trạng người dân lấn chiếm đầm Thị Nại để nuôi trồng thủy sản, vừa qua UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo cho UBND các xã Phước Hòa, Phước Sơn phối hợp với ngành chức năng huyện và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định tiến hành cưỡng chế buộc tháo dỡ công trình vi phạm đối với 30 trường hợp cắm cọc, quây lưới trái phép để nuôi trồng thủy sản trên đầm Thị Nại với tổng diện tích 136,1 ha, thuộc thôn Huỳnh Giản Nam (xã Phước Hòa) và thôn Vinh Quang 2 (xã Phước Sơn).

z3488881936385_5aa7c18f6ba299f6f093e77014df017c.jpg
 Cưỡng chế các trường hợp cắm cọc lấn chiếm diện tích nuôi trồng thủy sản trên đầm Thị Nại 

Trong đó, có 18 trường hợp nằm trong Khu sinh thái Cồn Chim- đầm Thị Nại (do Trung tâm Khuyến nông Bình Định quản lý) với tổng diện tích bị lấn chiếm là 87,6 ha. Đơn cử là trường hợp ông Nguyễn Huy Phong (trú thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn) lấn chiếm 1,7 ha mặt nước.

Còn lại 12 trường hợp lấn chiếm nằm ngoài Khu sinh thái Cồn Chim - đầm Thị Nại với tổng diện tích 48,5 ha. Như trường hợp ông Hồ Văn Liền (trú thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn) lấn chiếm diện tích 7,1 ha mặt nước; ông Nguyễn Nhẫn (ở thôn Huỳnh Giản Nam, xã Phước Hòa) lấn chiếm 0,57 ha mặt nước.

Các trường hợp cắm cọc, quây lưới trái phép để nuôi trồng, khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại trong thời gian qua đã gây mất an ninh trật tự, không đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, gây khó khăn cho công tác quản lý và phục hồi nguồn lợi thủy sản, phát sinh nhiều trường hợp khiếu nại, khiếu kiện.

Nguyên nhân là do không xử lý nghiêm việc lấn chiếm mặt nước đầm Thị Nại nên nhiều hộ dân khác làm theo. Nhiều người mang tre, trảy, thậm chí lén lút chặt phá rừng đước để cắm cọc, quây lưới. Sau đó, người dân thả nuôi sìa, nuôi cua ở tầng đáy; tầng trên thả lưới lồng tận thu thủy sản. Sự việc này gây bức xúc cho người dân hành nghề khai thác thủy sản truyền thống; làm nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt.

z3488881929979_7e963c7c81190010f0b38e4ba75be2f5.jpg
 Tháo dỡ những chiếc cọc dưới đầm Thị Nại 

Được biết, tình trạng lấn chiếm mặt nước đầm Thị Nại để nuôi trồng, khai thác thủy sản kéo dài từ năm 2013 đến nay, tập trung chủ yếu tại 3 xã: Phước Hòa, Phước Sơn và Phước Thuận của huyện Tuy Phước. Tại nhiều thời điểm có đến 125 trường hợp lấn chiếm mặt nước đầm Thị Nại với tổng diện tích hơn 170 ha.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cho biết: Trước đây, chính quyền địa phương đã vận động người dân tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm nhưng người dân không chấp hành; một số trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng cũng không đủ sức răn đe. Do đó, việc kiên quyết cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm lấn chiếm mặt nước trên đầm Thị Nại vừa qua là hết sức cần thiết. Đến nay không còn trường hợp nào lấn chiếm trái phép mặt nước đầm Thị Nại thuộc địa bàn huyện Tuy Phước để nuôi trồng, khai thác thủy sản.

Ông Nguyễn Ngọc Xuân chia sẻ thêm: Trong thời gian tới, ngành chức năng huyện Tuy Phước sẽ phối hợp với UBND các xã và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định kiểm soát chặt chẽ đầm Thị Nại, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm mặt nước để nuôi trồng, khai thác thủy sản. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh sớm quy hoạch và đưa Khu sinh thái Cồn Chim trở thành điểm du lịch sinh thái nhằm tạo sinh kế cho người dân sống quanh đầm Thị Nại.

dsc04642.jpg
 Đánh bắt thủy sản trên đầm Thị Nại bằng máy bơm hút gây ô nhiễm môi trường và làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản 

Theo ông Trần Quang Nhựt - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Bình Định, để tránh tình trạng người dân tái vi phạm lấn chiếm trái phép mặt nước Khu sinh thái Cồn Chim - đầm Thị Nại, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tổ chức các lớp tập huấn về bảo vệ rừng, bảo vệ hệ sinh thái đầm và phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân.

Ngoài ra, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định sẽ triển khai các chương trình, dự án bảo vệ và phục hồi nguồn lợi thủy sản, mô hình khuyến nông kết hợp hệ sinh thái cây ngập mặn để tạo ra các mô hình sinh kế bền vững, phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Xử lý tình trạng lấn chiếm đầm Thị Nại để nuôi trồng thủy sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO