Bình Định "trải thảm đỏ" mời nhà đầu tư phát triển du lịch

30/03/2016 00:00

  (TN&MT) - Ngày 30/3, UBND tỉnh Bình Định và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố thông tin về Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển...

 

(TN&MT) - Ngày 30/3, UBND tỉnh Bình Định và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố thông tin về Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Bình Định năm 2016.

Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Bình Định năm 2016 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 3/4/2016 tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, do UBND tỉnh Bình Định, BIDV và Tổng cục Du lịch đồng tổ chức. Tham dự hội nghị sẽ có khoảng 300 đại biểu từ các bộ, ngành Trung ương; các cơ quan ngoại giao của Nga, Đài Loan…; các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh du lịch như khách sạn, trung tâm thương mại, giải trí..; các công ty lữ hành du lịch…    

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Bình Định là cửa ngõ phía đông của đại ngàn Tây Nguyên và là điểm nối quan trọng trong hành lang kinh tế Đông – Tây. Bình Định còn được mệnh danh là vùng “đất võ, trời văn”, nơi lưu giữ nhiều di tích văn hóa Chăm-pa; đồng thời cũng là nơi quy tụ nhiều giá trị văn hóa đặc thù như võ cổ truyền, dân ca cổ truyền, lễ hội văn hóa truyền thống… Ngoài những giá trị văn hóa, lịch sử, Bình Định còn chứa đựng những giá trị tự nhiên vô cùng phong phú, đặc biệt là tài nguyên biển với rất nhiều bãi tắm và thắng cảnh đẹp, hoang sơ.

Một trong những nội dung điểm nhấn tại hội nghị lần này là tỉnh Bình Định công bố quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, nhằm tập trung đầu tư, khai thác tốt tài nguyên du lịch theo hướng chuyên nghiệp, có thương hiệu, phát triển bền vững, sản phẩm du lịch có chất lượng cao, có sức cạnh tranh, mang đậm bản sắc văn hóa Bình Định. Từ nay đến năm 2020, có khoảng 45 dự án đầu tư trọng điểm phát triển du lịch Bình Định sẽ được triển khai thực hiện.

Hiện tại, nhiều dự án du lịch và hạ tầng lớn đã và đang được triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh như: dự án quần thể resort, biệt thự, nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Nhơn Lý; quần thể du lịch, lịch sử, sinh thái và tâm linh chùa Linh Phong; quy hoạch không gian du lịch biển Quy Nhơn; tổ hợp không gian khoa học; khu kinh tế Nhơn Hội; đầu tư nâng cấp Ga Diêu Trì; cảng hàng không Phù Cát… tạo ra nhu cầu lớn và sự hỗ trợ về kết cấu hạ tầng cho phát triển dịch vụ nói chung và du lịch nói riêng. UBND tỉnh cũng đã có kế hoạch đầu tư, tu bổ, nâng cấp một số di tích trọng điểm như: mở rộng Bảo tàng Quang Trung thuộc cấp quốc gia quản lý, xây dựng lại Bảo tàng tổng hợp tỉnh, xây dựng thêm một Bảo tàng Chăm; quy hoạch các làng nghề truyền thống: gỗ mỹ nghệ, chằm nón, nấu rượu Bầu Đá, làm bún Song thằn... để phục vụ du lịch.

Để thu hút các nhà đầu tư, tỉnh Bình Định có nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn như: ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cho cho các dự án đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ du lịch trên địa bàn như giá thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo lao động; hỗ trợ xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào dự án…

Tỉnh Bình Định cũng đã công bố nhiều sự kiện quan trọng được coi là điểm nhấn trong năm 2016 như: Khánh thành Khu vực Công viên khoa học quy mô diện tích 41,30 ha nằm tại trung tâm khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (dự kiến vào tháng 7/2016). Đây là hạng mục nằm trong  tổ hợp không gian khoa học đại chúng đầu tiên tại Việt Nam, chú trọng đến việc đưa khoa học đến với quần chúng và phát triển tình yêu khoa học cho nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Tổ hợp này vừa là giáo dục khoa học, vừa phát triển du lịch khoa học hướng đến đối tượng trẻ em, học sinh, sinh viên tỉnh Bình Định và khách tham quan du lịch trong nước cũng như quốc tế khi đến Bình Định. Công trình được kỳ vọng là một điểm sáng cho thành phố khoa học Quy Nhơn trong tương lai gần, tiền đề cho mô hình phát triển đô thị độc đáo, sáng tạo của Bình Định nói riêng và Việt Nam nói chung.

Hội nghị “Khoa học cơ bản và xã hội” sẽ diễn ra vào đầu tháng 7/2016 cùng thời điểm khánh thành Tổ hợp không gian khoa học. Hội nghị sẽ là nơi đàm thoại giữa các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, doanh nghiệp nhằm tìm kiếm con đường phát triển khoa học cơ bản trong phát triển kinh tế và đời sống xã hội ở Việt Nam. Dự kiến có khoảng 1.561 nhà khoa học tham gia, đặc biệt là sự có mặt của 7-8 giáo sư đạt giải Nobel; các nhà quản lý khoa học; các chủ tịch Hàn lâm viện, chủ tịch Hội đồng giải Nobel; lãnh đạo Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ của các nước trong khu vực, giám đốc các doanh nghiệp lớn trên thế giới….  

Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VI sẽ được tổ chức tại TP Quy Nhơn và các huyện, thị xã trong tỉnh (Tây Sơn, Tuy Phước, An Nhơn).  Liên hoan được diễn ra từ ngày 2/8 đến ngày 5/8/2016 với trên 60 đoàn quốc tế, 530 thành viên thuộc 22 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự và gần 40 đoàn trong nước tham gia…   

Bên cạnh chương trình hội nghị chính thức, tỉnh Bình Định còn tổ chức nhiều hoạt động bên lề như: Ký kết liên kết phát triển điểm đến du lịch của 4 tỉnh: Bình Định – Phú Yên – Gia Lai – Đắk Lắk với thương hiệu “Về biển xanh hoa vàng và đại ngàn Tây Nguyên”; tổ chức cho các nhà đầu tư khảo sát thực địa tại địa phương; tổ chức giải Golf FLC mở rộng; chương trình biểu diễn võ thuật “Đêm võ đài xứ Nẫu”; các chương trình văn hóa nghệ thuật quần chúng kéo dài từ ngày 31/3/2016 nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng Bình Định.

Tin & ảnh: Hoàng Liêm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định "trải thảm đỏ" mời nhà đầu tư phát triển du lịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO