Bình Định: Núi Phương Mai bị xâm hại do thi công Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội

Mỹ Bình | 01/06/2021 20:35

(TN&MT) - Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội giai đoạn 1 và 2 đang triển khai xây dựng trên núi Phương Mai tại Khu Kinh tế Nhơn Hội. Quá trình thi công dự án, núi Phương Mai đã bị tàn phá cảnh quan môi trường, màu cây xanh trên núi lởm chởm không còn nguyên vẹn, đất đá sạt lở khiến ai đi qua cũng phải xót xa về một bán đảo Phương Mai đẹp nổi tiếng của Bình Định từ xa xưa bị xâm hại.

Công ty CP Năng lượng Fico Bình Định là đơn vị được Ban Quản lý Khu Kinh tế Bình Định cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội giai đoạn 1 và 2 tại khu vực quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo trên núi Phương Mai trong Khu Kinh tế Nhơn Hội với tổng diện tích 376ha, kinh phí đầu tư gần 2.600 tỷ đồng.

Núi Phương Mai trong Khu Kinh tế Nhơn Hội đang bị xâm hại

Đến nay, các thủ tục về đầu tư xây dựng của dự án như quy hoạch chi tiết 1/500, dự án đầu tư, thẩm duyệt thiết kế PCCC, giấy phép xây dựng đã hoàn thành và đang tổ chức thi công xây dựng tại hiện trường, bao gồm các hạng mục: đường giao thông nội bộ, móng trụ tuabin gió (12 trụ tuabin gió, công suất mỗi trụ 5MW, chiều cao 102,5m, đường kính cánh quạt 145m), khu quản lý vận hành, khu trạm biến áp nâng áp.

Chủ đầu tư phá núi thi công dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội

Tuy nhiên, trong quá trình thi công dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội, chủ đầu tư là Công ty CP Năng lượng Fico Bình Định đã phá vỡ cảnh quan thiên nhiên vẻ đẹp vốn có trên bán đảo Phương Mai rất nổi tiếng của Bình Định. Bởi bán đảo Phương Mai là một quần thể sinh thái gồm núi đồi, rừng cây thấp ven biển, là bình phong tự nhiên che chắn thiên tai cho vùng đầm Thị Nại, vịnh Mai Hương, cảng biển Quy Nhơn và thành phố Quy Nhơn.

Sườn núi Phương Mai bị sạt lở, nham nhở

Hiện nay sườn núi Phương Mai bị sạt lở, xâm hại nghiêm trọng do thi công dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội. Màu cây xanh trên núi bị cạo trọc trơ trọi, tàn phá lởm chởm không còn nguyên vẹn, đất đá trên núi sạt lở từ đỉnh núi xuống chân núi tạo nên những mảng xám tro trên núi gây phản cảm, mất mỹ quan thiên nhiên.

Cùng đó, chủ đầu tư đưa xe cơ giới máy móc phá núi làm đường giao thông nội bộ để đưa các thiết bị điện gió lên núi tạo thành những vét cắt chằng chịt trên đỉnh núi khiến dãy núi Phương Mai loang lỗ, nham nhở ai nhìn cũng phải xót xa.

Chủ đầu tư đưa máy móc lên núi Phương Mai thi công dự án

Trong báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế Bình Định cũng đã nêu rõ: Trong quá trình thi công tại hiện trường, do điều kiện địa hình chia cắt, sườn núi dốc nên việc triển khai thi công của chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn, một số đoạn tuyến đường giao thông nội bộ có mặt cắt ngang lớn hơn so với thiết kế để phù hợp với địa hình, dẫn đến khối lượng đất đào nền đường phát sinh tăng; đất đổ thải chưa được tập kết đúng vị trí quy hoạch bãi thải, rơi vãi xuống men sườn núi gây mất an toàn, vệ sinh môi trường và mỹ quan chung.

Về vấn đề này Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định đã có văn bản nhắc nhở chủ đầu tư dự án và phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định kiểm tra, đánh giá thực tế tác động đối với địa hình có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng và môi trường tại khu vực, yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu thi công khẩn trương khắc phục các vấn đề tồn tại, đảm bảo tuân thủ theo quy định.

Những mảng núi cọc trọc trơ trọi

Trao đổi thêm với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường, ông Phan Viết Hùng – Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định cho biết: Chủ đầu tư thi công con đường để vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng phục vụ dự án. Sau khi dự án hoàn thành con đường sẽ trở thành con đường duy tu bảo dưỡng các hạng mục trên núi Phương Mai.

Ông Phan Viết Hùng tiếp lời: Trong quá trình thi công phải đào phá núi thì chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm phục hồi lại môi trường, trồng lại cây xanh trả lại cảnh quan trên núi. Dự kiến tháng 10 thi công xong thì chủ đầu tư trồng lại cây xanh, khoảng hai năm sau sẽ khôi phục cây xanh trên núi. Việc thi công dự án có những bất cập, tuy nhiên sự bất cấp này chỉ là ngắn hạn trong vòng một đến hai năm, còn con đường trên núi và dự án phát triển trong thời gian dài đến 50 năm và lâu hơn nữa.

Đến khi nào núi Phương Mai mới được hồi sinh trở lại

Mặc dù, Công ty CP Năng lượng Fico Bình Định cũng đã cam kết thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch, hồ sơ thiết kế nhằm phù hợp với điều kiện thực tế thi công; hoàn trả lại mặt bằng, khắc phục môi trường bằng giải pháp trồng cây xanh tại các vị trí bị ảnh hưởng sau khi triển khai xây dựng dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội, tuy nhiên những hình ảnh tàn phá trước mắt trên báo đảo Phương Mai đang gây nỗi bức trong dư luận và nhân dân Bình Định. Bởi vậy, không biết khi nào chủ đầu tư mới hoàn thành cam kết trả lại vẻ đẹp màu xanh thiên nhiên tươi đẹp trên bán đảo Phương Mai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Núi Phương Mai bị xâm hại do thi công Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO