Bình Định: Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, hàng chục nghìn học sinh phải nghỉ học

10/12/2018 16:56

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao, khu vực tỉnh Bình Định đã có mưa to đến rất to, gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản, hoa màu của người dân và hàng chục nghìn học sinh phải nghỉ học vì mưa lũ.

Nhiều đoạn vào khu dân cư tại thị xã An Nhơn bị ngập sâu trong lũ
Nhiều đoạn vào khu dân cư tại thị xã An Nhơn bị ngập sâu trong lũ

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định, lượng mưa từ 19h ngày 09/12 đến 7h ngày 10/12 trung bình 92mm, mưa lớn tại các trạm: Bồng Sơn 426mm, hồ Hóc Sim 306mm, xã Cát Tài 257mm, hồ Thạch Khê 218mm, hồ Diêm Tiêu 207mm, hồ Hội Khánh 190mm, An Hòa 188mm, An Nhơn 156mm, hồ Long Mỹ 154mm, hồ Cẩn Hậu 132mm, hồi Hội Sơn 127mm, hồ Vạn Hội 115mm.

Tính đến ngày 10/12 có 1.477 nhà bị ngập sâu trong lũ
Tính đến ngày 10/12 có 1.477 nhà bị ngập sâu trong lũ

Hiện nay, mực nước lũ trên các sông trong tỉnh đang xuống, nhưng còn ở mức cao. Mực nước lúc 10 giờ ngày 10/12 trên các sông: sông An Lão tại An Hòa 21,73m; sông Lại Giang tại Bồng Sơn 6,99 m; sông Kôn tại Bình Nghi 14,49m, tại Thạnh Hòa 7,57m; sông Hà Thanh tại Vân Canh 41,60m, tại Diêu Trì 4,34m. 165 hồ chứa thủy lợi toàn tỉnh tích được 370,3/585,0 triệu m3, đạt 63,3% thiết kế, bằng 111,6% so cùng kỳ năm 2017.

Mưa lũ làm thiệt hại 6.422 ha lúa mới gieo sạ bị ngập trong nước
Mưa lũ làm thiệt hại 6.422 ha lúa mới gieo sạ bị ngập trong nước
 

Tổng hợp thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh đến 10 giờ ngày 10/12: 1.477 nhà bị ngập, 03 nhà bị sập; có 03 điểm trên tuyến đường sắt bị sạt lở, gây ách tắc giao thông và một số tuyến đường giao thông bị ngập, gây sạt lở; 425 m đê, kè bị sạt lở, hư hỏng; 6.422 ha lúa mới gieo sạ bị ngập. Hàng chục nghìn học sinh một số trường của huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân, Tuy Phước, TP. Quy Nhơn nghỉ học.

Thiệt hại nặng nhất tập trung các huyện: huyện Hoài Nhơn, nhiều nơi vẫn chìm sâu trong biển lũ như ở thị trấn Bồng Sơn, nhiều ngôi trường, nhà dân bị lũ nhấn chìm; các công trình giao thông, hệ thống thủy lợi, lúa mới gieo sa, hoa màu của dân cũng bị nhấn chìm. Huyện Hoài Ân, hiện tại nước rút chậm, số hộ dân bị ngập đã giảm thuộc các xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Tín, Ân Mỹ. Lúa chân cao gieo sạ bị thiệt hại 45 ha, hoa màu 65 ha. Nước vẫn còn ngập tại Cầu Suối Tem, Cây Gõ; tuyến đường từ T4, T5 đi xã Bok Tới, các tuyến liên xã bị sạt lở nhiều đoạn. Huyện Phù Mỹ, nước ngập tại thị trấn Phù Mỹ, thị trấn Bình Dương, xã Mỹ Đức, Mỹ Châu, Mỹ Lộc, Mỹ Lợi, Mỹ Phong, Mỹ Trinh, Mỹ Hòa, Mỹ Chánh, Mỹ Quang, Mỹ Tài, Mỹ Hiệp, Mỹ Cát, Mỹ Chánh Tây; nước qua các tràn trên đê La Tinh; có 2.500 ha lúa mới gieo sạ bị ngập.

Mưa lũ gây thiệt hại cho huyện Phù Cát 2.699 ha lúa, 141 ha hoa màu bị ngập, 1.420 nhà bị ngập nước
Mưa lũ gây thiệt hại cho huyện Phù Cát 2.699 ha lúa, 141 ha hoa màu bị ngập, 1.420 nhà bị ngập nước

Theo báo cáo của Công ty Quản lý khai thác Đường sắt Nghĩa Bình, ngay trong đêm qua, Công ty Quản lý khai thác Đường sắt Nghĩa Bình đã huy động lực lượng, phương tiện tập trung khắc phục. Đến 8 giờ sáng nay, đơn vị đã khắc phục được 2 đoạn, tàu chạy chậm với 15km/giờ, riêng một đoạn vẫn còn ngập, tàu không thể qua lại được.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, hàng chục nghìn học sinh phải nghỉ học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO