Bình Định: Các khu đất xây dựng biệt thự trên tuyến đường ĐT639 Khu Kinh tế Nhơn Hội bị cưỡng chế tháo dỡ

05/03/2019 17:14

(TN&MT) - Ba khu đất xây dựng tường rào kiểu biệt thự trên tuyến đường ĐT639 trong Khu Kinh tế Nhơn Hội và các công trình nhà ở, lều quán, hàng rào bê tông kẽm gai đã bị cưỡng chế tháo dỡ.

Sáng ngày 5/3, Chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng kiểu biệt thự, nhà ở, lều quán tại xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn
Sáng ngày 5/3, Chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng kiểu biệt thự, nhà ở, lều quán tại xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn

Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường có loạt bài phản ánh về tình trạng nhiều khu đất biệt thự xây dựng tường rào, cổng ngõ kiên cố, trồng cây xanh xung quanh, dùng cát Khu Kinh tế Nhơn Hội để san gạt mặt bằng hàng trăm m2 diện tích đất nền trong các bài “Bình Định: Đất biệt thự mọc lên như nấm trên tuyến đường ĐT639 qua xã Nhơn Hội” đăng ngày 27/10/2018; “Bình Định: Biệt thự tiếp tục xây dựng trái phép trên tuyến đường ĐT639 qua xã Nhơn Hội” đăng ngày 15/11/2018; “Chủ tịch tỉnh Bình Định chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh xây dựng trái phép trên tuyến đường ĐT639” đăng ngày 24/11/2018.

Cưỡng chế tháo dỡ các hạng mục đã xây dựng trên khu đất biệt thự xây bằng đá tổ ong
Cưỡng chế tháo dỡ các hạng mục đã xây dựng trên khu đất biệt thự xây bằng đá tổ ong

Sau khi có sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, sáng ngày 5/3, UBND TP. Quy Nhơn, UBND huyện Tuy Phước và UBND huyện Phù Cát đồng loạt ra quân cưỡng chế, tháo dỡ 31 công trình xây dựng nhà ở, lều quán và hàng rào bê tông kẽm gai được xây dựng, khoanh bao lấn chiếm trái phép trên tuyến đường ĐT639 Khu Kinh tế Nhơn Hội.

Khuôn viên khu đất biệt thự bị cưỡng chế, tháo dỡ các công trình
Khuôn viên khu đất biệt thự bị cưỡng chế, tháo dỡ các công trình

UBND TP. Quy Nhơn tiến hành cưỡng chế 8/27 trường hợp, trong đó có 3 khu đất xây dựng kiểu biệt tại xã Nhơn Hội; huyện Tuy Phước cưỡng chế 9/18 trường hợp trên địa bàn xã Phước Hòa; huyện Phù Cát xử lý 14/34 trường hợp tại xã Cát Chánh. Tỉnh Bình Định chỉ đạo từ nay đến hết năm 2019, các đơn vị chức năng phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các trường hợp còn lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Các khu đất xây dựng biệt thự trên tuyến đường ĐT639 Khu Kinh tế Nhơn Hội bị cưỡng chế tháo dỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO