Môi trường

Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trong một tháng tới

Mai Đan 11/10/2023 - 19:29

(TN&MT) - Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia vừa đưa ra dự báo xu thế khí hậu tháng thời kỳ từ ngày 11/10-10/11/2023. Theo đó, trong giai đoạn này, có khả năng xuất hiện khoảng từ 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

truyenhinh-2667.jpg
Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trong một tháng tới

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn.

Về lượng mưa, trong thời kỳ này, tổng lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ, phía Bắc khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ trên đến cao hơn so với trung bình nhiều năm (cao hơn từ 10-30%); Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm (cao hơn từ 5-15%); khu vực phía Nam của Bắc Trung Bộ, Trung và Nam Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (thấp hơn từ 5-15%).

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm, cơ quan KTTV cho biết trong thời kỳ từ nay đến ngày 10/11/2023, có khả năng xuất hiện khoảng từ 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Không khí lạnh trong thời kỳ này có tiếp tục có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ.

Các đợt mưa vừa, mưa to tiếp tục có khả năng xảy ra và tập trung tại khu vực Trung Bộ; Tây Nguyên và Nam Bộ có nhiều ngày mưa rào và dông, trong đó cục bộ có mưa vừa, mưa to. Hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc.

Trong giai đoạn này, bão/áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển, gây ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân.

Thời kỳ này cũng là thời gian chính của mùa mưa tại khu vực Trung Bộ, do vậy các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của các hình thế thời tiết như không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió Đông trên cao sẽ gây các đợt mưa lớn trên khu vực, do vậy đề phòng nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất đá trên khu vực.

Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trong một tháng tới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO