Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Nhiều nhiệm vụ lớn của năm 2023 tạo sức bật mới cho phát triển Thủ đô

Theo Chinhphu.vn | 22/01/2023 19:28

Với những nhiệm vụ quan trọng của năm 2023 để tạo sức bật mới cho sự phát triển của Thủ đô, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, các cấp, các ngành của Thủ đô phải nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng nguyên tắc “dân là gốc”, có sự đồng hành của dân thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Nhiều nhiệm vụ lớn của năm 2023 tạo sức bật mới cho phát triển Thủ đô - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: "Năm 2023, Hà Nội đồng thời phải tập trung thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa tạo sức bật mới cho sự phát triển của Thủ đô" - Ảnh: VGP/Gia Huy

Nhân dịp Xuân Quý Mão, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có những trao đổi về kế hoạch của năm 2023 cũng những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa tạo sức bật mới cho sự phát triển của Thủ đô trước mắt và lâu dài.

Quy hoạch 2 thành phố trực thuộc Thủ đô

Thưa Bí thư Thành ủy Hà Nội, với những kết quả phát triển kinh tế-xã hội đáng tự hào của năm 2022 đã được công bố, xin đồng chí cho biết, Thủ đô đã chuẩn bị gì cho kế hoạch năm 2023 để tiếp đà phát triển của năm qua?

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Năm 2022 vừa qua, mặc dù rất khó khăn bởi tác động tình hình quốc tế và trong nước, nhưng Thủ đô Hà Nội đã đạt được kết quả toàn diện.Các chỉ số đều cho thấy bức tranh kinh tế - xã hội Thủ đô có nhiều khởi sắc. Năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Hà Nội tăng 8,89% (vượt kế hoạch đề ra là 7-7,5%).

Tuy nhiên, năm 2023 được dự báo sẽ rất khó khăn, nhất là trước nguy cơ lạm phát cao, suy thoái kinh tế, diễn biến dịch bệnh, tình hình chính trị thế giới...Trước tình hình này, quan điểm chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội là các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở phải phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đã có, tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa; tăng cường kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp;

Thủ đô Hà Nội phải tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia, ủng hộ của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là những nhiệm vụ lớn, nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó.

Thành ủy đã chỉ đạo các cấp, ngành và địa phương phải tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp dựa trên đổi mới công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa theo Nghị quyết của Thành ủy gắn với phát triển thương mại - dịch vụ, đẩy mạnh xuất khẩu, quảng bá và phát triển du lịch…

Quy mô kinh tế của Hà Nội năm 2022 đạt 1,2 triệu tỷ đồng (tương đương 50 tỷ đô la Mỹ). Thu nhập bình quân đầu người đạt 141,8 triệu đồng.

Lần đầu tiên Hà Nội thu ngân sách vượt 300 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 332.000 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao; trong đó năm 2022 là năm thứ hai liên tiếp Hà Nội có số thu nội địa dẫn đầu cả nước với số thu 303 nghìn tỷ đồng.

Thu hút được gần 1,7 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng hơn 10% so với năm 2021. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt gần 30.000 doanh nghiệp, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, năm 2023, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó cố gắng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 7% trở lên; kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 4,5%...

Hà Nội đồng thời phải tập trung thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa tạo sức bật mới cho sự phát triển của Thủ đô trước mắt và lâu dài.

Đó là hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Trong đó, Hà Nội sẽ quy hoạch 2 thành phố trực thuộc Thủ đô là: Thành phố Bắc sông Hồng gồm các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và Thành phố phía Tây gồm khu vực Hòa Lạc - XuânMai. Đây phải là những cực tăng trưởng mới của thành phố, giúp kéo giãn mật độ dân cư khu vực nội đô và vực dậy kinh tế các huyện còn rất khó khăn, thậm chí là vùng trũng ở xung quanh lên.

Thành phố cũng sẽ tập trung quy hoạch và đầu tư đưa một số huyện thành quận, trước mắt trong năm 2023 phấn đấu đưa hai huyện Đông Anh, Gia Lâm lên quận.

Hà Nội đồng thời sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm; cố gắng sớm đưa vào vận hành thương mại đoạn trên cao Tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội;

Đặc biệt phải hoàn thành các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô... Quy hoạch, ban hành quy định để triển khai cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ. Rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ có sử dụng đất...

Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Nhiều nhiệm vụ lớn của năm 2023 tạo sức bật mới cho phát triển Thủ đô - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khảo sát thực địa dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tháng 11/2022 - Ảnh: VGP

Vành đai 4: Giải quyết nhiều bất cập đang đặt ra cho Thủ đô

Đồng chí vừa nhắc đến dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, có thể nói đây là dự án tâm điểm của Hà Nội lúc này.Đây cũng là dự án mà đồng chí cùng lãnh đạo Thành phố dành tâm huyết, trí tuệ và ý chí quyết tâm. Vậy tình hình triển khai dự án đến nay như thế nào

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là dự án trọng điểm quốc gia, vốn là nhiệm vụ của Trung ương; đã được quy hoạch và đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2020. Nhưng với ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, đi đầu của Thủ đô theo sự chỉ đạo và tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hà Nội đã chủ động đề xuất, được Trung ương tin tưởng giao cho nhiệm vụ làm chủ đầu tư.

Dự án đã được Bộ Chính trị nêu rõ trong Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được Quốc hội thông qua chủ trương, xác định cụ thể tiến độ hoàn thành cơ bản năm 2026, đưa vào vận hành năm 2027.

Dự án không những là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mà còn cả Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và mới đây là Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23-11-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng,an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là nhiệm vụ chính trị được trung ương giao phó cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô - một nhiệm vụ rất khó khăn, nặng nề. Nhưng chúng tôi quyết tâm làm. Vì dự án không chỉ đem lại lợi ích to lớn cho Thủ đô, mà còn cho cả Vùng Thủ đô Hà Nội, Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng.

Nói cách khác, Vành đai 4 là lời giải cho bài toán kết nối liên vùng bấy lâu nay.Dự án khi hoàn thành sẽ giúp giải quyết nhiều bất cập đang đặt ra của Thủ đô, nhất là giúp hoàn thiện hệ thống giao thông, khắc phục nạn ùn tắc giao thông đang rất khó khan tại địa bàn Hà Nội.

Quá trình triển khai dự án Vành đai 4 đến nay chúng tôi nhận thấy dự án còn là niềm mong đợi và có sự ủng hộ của đông đảo người dân. Vừa qua khi các huyện của Hà Nội triển khai giải phóng mặt bằng, nhiều gia đình chưa nhận tiền đã bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho di chuyển mồ mả. Sự ủng hộ, đồng thuận của người dân Hà Nội là rất tích cực, có lẽ ít có dự án nào như dự án này.

Chính vì nhận thức được thống nhất, nên ngay từ khi bắt tay vào triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, 3 tỉnh, thành có dự án đi qua là Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên đã có sự thống nhất, chung sức, đồng lòng và ý chí quyết tâm cao.

Đặc biệt, nhờ sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, đến nay, tình hình, tiến độ dự án cơ bản đạt yêu cầu. Nhiều quận, huyện đã hoàn thành việc di chuyển mồ mả ngay trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Nhiều nhiệm vụ lớn của năm 2023 tạo sức bật mới cho phát triển Thủ đô - Ảnh 4.

Hà Nội không chỉ chú trọng phát triển văn hóa truyền thống mà còn quan tâm xây dựng văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị; nhằm phát huy cao độ tinh thần "Hà Nội vì cả nước" - Ảnh: VGP/Gia Huy

Hà Nội đặt văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế

Dư luận thời gian qua rất đồng tình và đánh giá cao việc Thành ủy Hà Nội chỉ đạo đưa ra quyết sách tập trung đầu tư giai đoạn từ nay đến năm 2025 vào 3 lĩnh vực là y tế, giáo dục và di tích văn hóa lịch sử. Xin đồng chí cho biết cụ thể vì sao Thành ủy lại có lựa chọn này?

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Thành ủy Hà Nội có quan điểm nhất quán trong lãnh đạo là luôn phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm đã quyết định chỉ đạo lựa chọn tập trung đầu tư vào 3 lĩnh vực có thể coi là rất cấp thiết, là tiềm năng, là lợi thế, động lực phát triển mới của Thủ đô nghìn năm văn hiến, tức là đầu tư các lĩnh vực y tế, giáo dục và di tích văn hoá lịch sử trên địa bàn.

Đối với y tế, trong thời gian tập trung phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, Hà Nội phát hiện nhiều bất cập. Ví dụ tiêu biểu như có phường ở quận Hoàng Mai với dân số lên tới 9 vạn người mà chỉ có 1 trạm y tế như phường, xã bình thường 1-2 vạn dân thì không thể đảm đương nổi nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải đầu tư nâng cấp y tế phường, xã. Hơn 10 năm nay, Hà Nội cũng chưa xây dựng thêm được bệnh viện nào. Nên trước nhu cầu từ thực tiễn đặt ra, chúng ta sẽ xây dựng một số bệnh viện lớn ở các cửa ngõ thành phố.

Còn về giáo dục, Hà Nội là địa phương có quy mô giáo dục, đào tạo lớn nhất cả nước với trên 2,2 triệu học sinh và gần 139.000 giáo viên; có hơn 60% trường đại học, cao đẳng cả nước trên địa bàn với gần 1 triệu sinh viên, học viên; mặt khác, Hà Nội vẫn còn chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Do đó, thành phố phải tập trung đầu tư, cả vật chất và con người. Trong đó về vật chất, phải quyết tâm để 100% trường phổ thông của Thành phố đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời, chúng ta sẽ đầu tư từng bước nâng cao chất lượng; đổi mới chương trình dạy và học sát thực tiễn, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội cả trước mắt và lâu dài...

Còn lĩnh vực văn hóa, Hà Nội có tiềm năng rất lớn với 5.922 di tích văn hóa lịch sử có thể nói là tầng tầng lớp lớp, chưa kể các di sản văn hóa phi vật thể, các lễ hội, làng nghề... Nhưng nhiều nơi di tích xuống cấp nặng nề, hiệu quả khai thác các di tích, di sản văn hoá, nhất là gắn với dịch vụ, du lịch còn rất hạn chế. Do đó, phải tập trung đầu tư vào lĩnh vực này, vừa kịp thời bảo tồn, tôn tạo di tích; vừa từng bước đưa các giá trị văn hóa này trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đem lại sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân.

Ở nhiệm kỳ này, có thể thấy, những chương trình, kế hoạch, công trình, dự án Hà Nội triển khai thời gian qua đều hướng tới mục tiêu khơi mở nguồn lực văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Nói cách khác, Hà Nội làm gì trước tiên cũng nghĩ tới văn hóa, vì văn hóa. Đồng chí cho biết quan điểm về điều này?

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Đúng như vậy! Hà Nội không chỉ chú trọng phát triển văn hóa truyền thống, khơi mở nguồn lực từ di tích, di sản văn hóa mà còn quan tâm xây dựng văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị; nhằm phát huy cao độ tinh thần "Hà Nội vì cả nước", gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Khơi mở nguồn lực văn hoá Thăng Long - Hà Nội là làm sao để Hà Nội xứng đáng là trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế.

Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy chế làm việc, tập trung cụ thể hóa các các quy định của trung ương về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy; khơi dậy tinh thần của cán bộ, đảng viên về khát vọng phát triển Thủ đô.

Thành ủy, các cấp ủy tổ chức Đảng không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng văn hóa trong Đảng, theo tinh thần của chủ đề công tác "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển"; cá thể hóa trách nhiệm, nhất là đề cao trách nhiệm người đứng đầu; coi sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, hiệu quả công việc, sản phẩm cụ thể là thước đo năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ.

Chúng tôi đang quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là phân cấp, ủy quyền hơn 700 thủ tục hành chính chính là thể hiện tinh thần văn hóa đó.

Trong công tác quy hoạch, Thành ủy cũng đã quán triệt yêu cầu đối với các cơ quan chức năng của thành phố liên quan là phải quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội theo hướng "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", phải giữ gìn bằng được văn hóa làng quê Bắc Bộ gắn với làng nghề, di tích văn hóa, lịch sử...

Chủ trương ưu tiên đầu tư cho văn hoá còn thể hiện rõ trong việc Thành ủy Hà Nội là cấp ủy cấp tỉnh đầu ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa. Nghị quyết nàythể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ TP. Hà Nội nhằm hiện thực hóa những chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021.

Đặc biệt, Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hoá tại Hà Nội nhằm khơi mở nguồn lực văn hóa nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội, đặt văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế, đưa văn hóa thực sự trở thànhnguồn lực nội sinh cho Thủ đô phát triển.

Dù mới ban hành đầu năm, nhưng qua triển khai thực hiện, Nghị quyết đã đi vào đời sống, đem lại những kết quả cụ thể. Trong 2 năm 2021-2022, đã hoàn thành xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 150 công trình y tế cơ sở (trạm y tế, phòng khám đa khoa), riêng năm 2022 là 73 cơ sở; hoàn thành tu bổ, tôn tạo 181 di tích (4 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 114 di tích cấp quốc gia, 63 di tích cấp Thành phố), riêng năm 2022 là 85 di tích; hoàn thành 143 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, riêng năm 2022 là 70 trường.

Với những mục tiêu, những ưu tiên nêu trên, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2023 với Thủ đô Hà Nội có thể nói là khá nhiều, đều có ý nghĩa quan trọng và đi cùng với đó là những khó khăn, thử thách. Chính vì vậy hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm cao của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của Nhân dân Thủ đô.

Tôi tin tưởng các cấp, ngành, địa phương, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt của Thành phố sẽ gương mẫu, đi đầu bắt tay vào hành động một cách tâm huyết, trách nhiệm, đam mê với công việc và thể hiện một tình yêu dành cho Thủ đô Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Thành uỷ Hà Nội!

Gia Huy (thực hiện)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Nhiều nhiệm vụ lớn của năm 2023 tạo sức bật mới cho phát triển Thủ đô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO