Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Nói không với cống tắc, kênh tắc vì rác

16/07/2018 16:40

Ngày 15/7, tại công viên văn hóa Văn Lang, quận 5, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 25, năm 2018. Đến dự có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân.  

mùa hè xanh 2018(1)
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao cờ lệnh xuất quân cho chỉ huy trường Mùa hè xanh 2018


Diễn ra từ ngày 15/7 đến 12/8/2018, chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 25 có chủ đề “Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh Thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”. Dự kiến chiến dịch thu hút hơn 60.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.
 

Chiến dịch năm nay diễn ra tại tại các địa bàn phường, xã, thị trấn thuộc 24 quận, huyện; tập trung cho 5 huyện ngoại thành TPHCM. Ngoài ra, chiến dịch còn triển khai tại một số tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, miền Trung, Tây Nguyên và nước bạn Lào.
 

Các hoạt động nổi bật của chiến dịch lần này là tình nguyện chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo đó, các đoàn viên thanh niên tham dự chiến dịch sẽ thực hiện 10 công trình thanh niên như xây dựng 50 "Tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp, an toàn", 5 "Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn"; xây dựng 10 không gian xanh tại khu dân cư; nâng cấp, bê tông hóa 40 km đường, hẻm nông thôn; bê tông hóa, nâng cấp 5 km đường, hẻm trên địa bàn các quận nội thành; xây mới, sửa chữa 10 cây cầu bê tông nông thôn; cải tạo, khơi thông 7 tuyến kênh, rạch trên địa bàn thành phố; thực hiện 3 "Ký túc xá văn minh - sạch đẹp - an toàn", 3 "Tuyến xe buýt kiểu mẫu an toàn, văn minh", 3 "Trạm dừng, nhà chờ xe buýt kiểu mẫu an toàn, văn minh"…
 

Ngoài ra, chiến dịch còn có các hoạt động tình nguyện “Vì đàn em thân yêu”; các hoạt động ứng dụng khoa học kỹ thuật; hoạt động của các văn nghệ sĩ trẻ đến với các địa bàn để sáng tác những ca khúc mới.
 

Tại mặt trận tình nguyện quốc tế, các chiến sĩ của chiến dịch tham gia phổ cập tin học, tư vấn khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật về nông nghiệp, thành lập các đội giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương, dạy tiếng Việt, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao…
 

Phát biểu tại lễ ra quân chương trình, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng chiến dịch mùa hè xanh năm 2018 ngoài việc tiếp tục thực hiện các công trình như đã đề ra, cần hướng hoạt động sát với mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành thành phố thông minh, văn minh.
 

Cụ thể như các hoạt động giảm ùn tắc giao thông; giảm tai nạn giao thông; giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; giảm ngập nước… Bí thư mong muốn các đoàn viên, thanh niên cần đi đầu, trở thành lực lượng xung kích trong cuộc vận động người dân TPHCM không xả xác xuống kênh rạch, không xả rác xuống cống; hãy nói không với cống tắc, nói không với kênh rạch tắc vì rác. 
 

Ngay sau lễ ra quân, các chiến sĩ tình nguyện đã tham gia thực hiện dọn vệ sinh, khơi thông các tuyến rạch Bà Cả Bốn, Thợ Bột tại quận 12; kênh cầu Đúc Nhỏ, rạch Kinh Đô ở Thủ Đức và rạch Bà Miên tại Gò Vấp.
 

Theo kế hoạch, lễ hội quân chiến dịch kết hợp với việc tổ chức Ngày hội của những người tình nguyện lần thứ 12 sẽ diễn ra vào ngày 12/8/2018 tại Công viên văn hóa Đầm Sen. Đồng thời, chương trình kỷ niệm 25 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 – 2018) cũng sẽ diễn ra vào tối cùng ngày tại Công viên văn hóa Đầm Sen.
 

Đây sẽ là dấu ấn quan trọng đánh dấu sự phát triển trong phong trào tình nguyện của tuổi trẻ Thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Nói không với cống tắc, kênh tắc vì rác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO