Bị phạt 7,5 triệu vì xúc phạm uy tín lực lượng chức năng trên mạng xã hội

Ngọc Linh| 18/06/2021 22:18

Ngày 19/6, Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) vừa ra Quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với anh N. (SN 1988, trú tổ 9, thị trấn Phú Túc) về hành vi sử dụng Facebook đăng tải nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức quy định tại Điểm g, Khoản 3, Điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ.

Trước đó, ngày 11/6/2021, Công an huyện Krông Pa phát hiện tài khoản facebook có tên miền “G.D.H.P” đăng tải nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín lực lượng Công an huyện.

Sau khi nhân thông tin, Công an huyện Krông Pa đã điều tra, xác minh và xác định chủ tài khoản facebook có tên “G.D.H.P” là của anh N. đã triệu tập lên trụ sở làm việc.

Công an huyện Krông Pa làm việc với anh N.

Tại cơ quan Công an, N. khai nhận do trước đó bị Cảnh sát giao thông xử phạt vi phạm về điều khiển phương tiện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm nên trưa ngày 10/6 đã đăng tải nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín lực lượng Công an huyện trên mạng xã hội facebook cá nhân của mình.

Quá trình làm việc, anh N. đã nhận thức được việc đăng tải thông tin xuyên tạc là vi phạm pháp luật nên đã gỡ bỏ, xóa thông tin trên và cam kết không tái phạm. Trước đó, ngày 11/6/2021, Công an huyện Krông Pa phát hiện tài khoản Facebook có tên miền “G.D.H.P” đăng tải nội dung xuyên tạc, vu khống,xúc phạm uy tín lực lượng Công an huyện. Sau khi nhân thông tin, Công an huyện Krông Pa đã điều tra, xác minh và xác định chủ tài khoản Facebook  có tên “G.D.H.P” là của anh N. đã triệu tập lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, N. khai nhận do trước đó bị Cảnh sát giao thông xử phạt vi phạm về điều khiển phương tiện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm nên trưa ngày 10/6/2021 đã đăng tải nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín lực lượng Công an huyện trên mạng xã hội Facebook cá nhân của mình.

Quá trình làm việc, anh N. đã nhận thức được việc đăng tải thông tin xuyên tạc là vi phạm pháp luật nên đã gỡ bỏ, xóa thông tin trên và cam kết không tái phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị phạt 7,5 triệu vì xúc phạm uy tín lực lượng chức năng trên mạng xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO