BĐKH làm tăng gấp đôi số người sốt rét ở các khu vực đập nước châu Phi

05/09/2016 00:00

(TN&MT) – Ngày 5/9, các nhà nghiên cứu cho biết số người châu Phi sống gần các con đập có nguy cơ sốt rét gấp đôi với 25 triệu người vào năm 2080.

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Malaria Journal, các nhà nghiên cứu cho biết nếu không có các biện pháp phòng ngừa, số người mắc bệnh sốt rét sống gần các con đập có thể tăng gấp ba, đến gần 3 triệu người một năm so với cùng kỳ.

Solomon Kibret đến từ Đại học California (Mỹ) và là tác giả chính của nghiên cứu cho biết: "Trong khi các con đập mang lại nhiều lợi ích rõ ràng ... vai trò của BĐKH đối với bệnh sốt rét trên toàn đập sẽ cơ bản làm thay đổi tác động hiện tại”.

Solomon Kibret tuyên bố: "Việc dự đoán những tác động của sự thay đổi này một cách chính xác là rất quan trọng để có kế hoạch kiểm soát bệnh hiệu quả”.

Những người lao động tìm kiếm những điểm bất thường trong màn chống muỗi tại nhà máy Dệt Mills A đến Z sản xuất lưới chống muỗi ở Arusha, Tanzania vào ngày 10/5/2016. Ảnh: REUTERS / Katy Migiro
Những người lao động tìm kiếm những điểm bất thường trong màn chống muỗi tại nhà máy Dệt Mills A đến Z sản xuất lưới chống muỗi ở Arusha, Tanzania vào ngày 10/5/2016. Ảnh: REUTERS / Katy Migiro

Bệnh sốt rét giết chết khoảng 400.000 người mỗi năm, phần lớn là trẻ em và trẻ sơ sinh ở châu Phi cận Sahara. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có khoảng 200 triệu ca sốt rét mỗi năm.

Nghiên cứu cho biết hơn một nửa số đập nằm ở các vùng sốt rét miễn phí sẽ biến thành khu vực lan truyền bệnh khi nhiệt độ tăng do BĐKH chủ yếu ở vùng cao nguyên phía đông châu Phi và phía nam châu Phi.

Theo nghiên cứu, đối với những khu vực này, ảnh hưởng của đập có thể vô cùng khắc nghiệt vì khả năng miễn dịch của những người chưa từng mắc bệnh này thấp hơn.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
BĐKH làm tăng gấp đôi số người sốt rét ở các khu vực đập nước châu Phi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO