Bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch HĐND và 3 Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

Lê Hùng| 04/12/2020 21:18

(TN&MT) - Chiều 4/12, tại kỳ họp thứ 19, HĐND TP. Cần Thơ khóa IX, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ và Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Lãnh đạo HĐND và UBND TP. Cần Thơ tặng hoa chúc mừng các tân Phó Chủ tịch HĐND và UBND TP.Cần Thơ.

Theo đó, các đại biểu đã tiến hành bầu ông Nguyễn Xuân Hải, nguyên Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP. Cần Thơ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời, các đại biểu cũng đã bầu ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Nguyễn Thực Hiện, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Văn Hồng, Bí thư huyện ủy huyện Thới Lai giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.Cùng tại kỳ họp này, các địa biểu cũng đã biểu quyết tán thành việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Vũ Thị Cánh; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đào Anh Dũng (do đủ tuổi nghỉ hưu), ông Nguyễn Thanh Dũng và bà Võ Thị Hồng Ánh (cùng nghỉ hưu trước tuổi).

Cạnh đó, các đại biểu đã biểu quyết tán thành miễn nhiệm Uỷ viên UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Hoàng Trung, Giám đốc Sở TT&TT và ông Võ Văn Chính, Giám đốc Sở Tư pháp do nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Như vậy, hiện tại TP. Cần Thơ có Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ là ông Trần Việt Trường; 4 Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, gồm: ông Dương Tấn Hiển, ông Nguyễn Ngọc Hè, ông Nguyễn Thực Hiện và ông Nguyễn Văn Hồng.

Ông Nguyễn Xuân Hải (sinh năm 1969), quê quán phường Thới An, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ. Trình độ cao cấp chính trị, trình độ chuyên môn: cử nhân Quản trị kinh doanh, thạc sĩ Chính trị học. 

Ông Nguyễn Ngọc Hè (sinh năm 1966), quê quán xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Trình độ cao cấp chính trị, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế. 

Ông Nguyễn Thực Hiện (sinh năm 1975), quê quán huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ. Trình độ cao cấp chính trị, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật. 

Ông Nguyễn Văn Hồng (sinh năm 1968), quê quán Thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Trình độ cao cấp chính trị. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch HĐND và 3 Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO