Bắt quả tang nhiều xe chở gỗ keo, tràm sai quy định

16/06/2018 21:04

(TN&MT) - Sau khoảng 2 tuần ra quân, lực lượng chức năng Huế đã phát hiện, xử lý hơn 30 trường hợp xe chở gỗ keo, tràm vi phạm luật giao thông đường bộ...

Những xe chở gỗ, tràm bị bắt giữ
Những xe chở gỗ, tràm bị bắt giữ

Ngày 16/6, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ đường sắt - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, qua công tác tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện 8 xe chở gỗ keo, tràm vi phạm luật giao thông.

Cụ thể vào 2h sáng 13/6, tại km20 đường tránh TP. Huế đoạn qua thị xã Hương Thủy, lực lượng CSGT đã phát hiện 8 xe ô tô tải vi phạm luật giao thông.

Qua kiểm tra, tất cả cùng chở gỗ tràm có chiều dài vượt quá 10% chiều dài đầu xe và các tài xế đều không có giấy phép lái xe.

Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính với số tiền hơn 30 triệu đồng và tạm giữ phương tiện. 

Trước đó, lúc 23h ngày 5/6, tại Km22 QL1A tuyến tránh Huế, tổ TTKS thuộc Đội 1, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thừa ThiênHuế cũng đã phát hiện liên tiếp 4 xe tải vi phạm Luật giao thông. Tất cả các xe đều chở gỗ tràm có chiều dài vượt quá 10% chiều dài đầu xe, các tài xế đều không có giấy phép lái xe. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý hành chính trên 40 triệu đồng và tạm giữ các phương tiện...

Được biết từ đầu tháng 6 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý hơn 30 trường hợp vi phạm, tạm giữ 11 phương tiện, phạt tiền hàng chục triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, do đang bước vào mùa thu hoạch gỗ tràm nên nhiều hộ dân đã vận chuyển gỗ tràm thiếu ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ; gây mất trật tự ATGT, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Mang 6 tiền án, tiền sự vẫn tiếp tục ăn trộm

Đối tượng Thuận tại cơ quan công an
Đối tượng Thuận tại cơ quan công an

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đoàn Ngọc Thuận (SN 1970, trú tại 82B/2 Kiệt 27 đường Ngự Bình, phường An Cựu, TP. Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó vào trưa 10/6, chị Hà Vũ Bảo A. (SN 1997, trú tại TP. Huế)đi vào chùa Từ Đàm ở phường Trường An thắp hương để quên 1 túi xách trên xe mô trước sân Chùa. Bên trong túi xách có 01 ví da, hơn 5 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Lúc chị A. quay lại lấy xe thì phát hiện túi xách đã bị mất.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an TP. Huế nhanh chóng truy đuổi và bắt được đối tượng cùng tang vật tại đường Duy Tân ngay sau đó.

Được biết, Thuận là đối tượng có 3 tiền án, 3 tiền sự về tội trộm cắp tài sản và đánh bạc.

Hiện Công an TP. Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra mở rộng vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt quả tang nhiều xe chở gỗ keo, tràm sai quy định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO