Bắt giữ đối tượng tàng trữ nửa tấn pháo và nhiều hung khí

09/01/2019 14:16

(TN&MT) - Ngày 9-1-2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt giữ Võ Ngọc Bé Em (SN 1980, trú phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép.

tang vật
Ảnh tang vật cơ quan Công an thu được

Trước đó, qua tin báo từ quần chúng nhân dân và công tác nghiệp vụ, khoảng 15 giờ ngày 31-12-2018, tại căn nhà thuộc tổ 12, phường Yên Đổ (TP. Pleiku), lực lượng Công an đã bắt quả tang Bé Em đang tàng trữ 497kg pháo nổ các loại gồm: pháo bi, pháo hoa dạng hộp... Ngoài số pháo trên, tại hiện trường, cơ quan điều tra còn phát hiện, thu giữ nhiều hung khí tự chế các loại như dao, rựa, mã tấu...
 

tang vật 1


Theo cơ quan Công an, đây là vụ bắt giữ số lượng pháo nổ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Bé Em khai nhận, tối ngày 30-12-2018, đối tượng thuê xe bán tải chạy qua tỉnh Kon Tum mua pháo, rồi chở về căn nhà tại phường Yên Đổ cất giữ với mục đích bán lại kiếm lời.

Được biết, để đấu tranh, bắt giữ các vụ vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép, trong đợt cao điểm ra quân đấu tranh với các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó đã phát hiện, bắt giữ 11 vụ với 12 đối tượng, thu giữ 779kg pháo các loại.

tang vật 3


“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc, thời gian tới Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phối hợp với Quản lý thị trường, Hải quan, Bội đội Biên phòng... triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn, nắm thông tin, nhằm bắt giữ các đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán pháo nổ, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên Đán”, Thượng tá Nguyễn Đắc Thức-phó Phòng Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ đối tượng tàng trữ nửa tấn pháo và nhiều hung khí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO