Bắt 2 vụ vận chuyển hơn 600kg pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam

04/02/2018 20:15

Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP vừa phối hợp với BĐBP Lạng Sơn tổ chức đấu tranh thắng lợi Chuyên án 083A, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển 600...

Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP vừa phối hợp với BĐBP Lạng Sơn tổ chức đấu tranh thắng lợi Chuyên án 083A, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển 600 kg pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi, mật phục, vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 1-2, tại khu vực cột mốc 1201, thuộc địa bàn xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng phối hợp nói trên đã bắt quả tang đối tượng Nông Khang, sinh năm 1987, trú tại bản Lương, xã Trật An, huyện Linh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đang trên đường vận chuyển 600 kg pháo nổ các loại vào Việt Nam.
 
1
Cán bộ Biên phòng lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Châu. Ảnh: CTV
Tại Đồn Biên phòng Ba Sơn, BĐBP Lạng Sơn, đối tượng Nông Khang khai nhận, mục đích của việc vận chuyển số pháo nổ trên là để bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Hiện BĐBP Lạng Sơn đang tiến hành mở rộng điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp đó, hồi 18 giờ, ngày 2-2, tại khu vực phía Đông Bắc Đầu Tán, xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Đội tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia, BĐBP Quảng Ninh đã phát hiện và bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển trái phép 16 kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Châu, sinh năm 1981, ở thôn Bắc, xã Vạn Ninh, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tại thời điểm bị bắt giữ, Châu đang đang điều khiển bè mảng không có biển kiểm soát đi theo hướng từ Trung Quốc về Việt Nam. Trên phương tiện đang vận chuyển 2 bao tải dứa màu xanh bên trong chứa 2 hộp pháo hoa dạng giàn, 3 bánh pháo nổ hình tròn, 24 quả pháo hoa dạng trứng, 1 cây pháo hoa dạng ống. Tất cả các loại pháo trên có tổng trọng lượng 16kg.

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Châu khai nhận, ngày 2-2, sau khi bán hải sản tại khu vực biển núi tổ Chim, phường Trà Cổ, TP Móng Cái, Châu đã điều khiển bè mảng sang Vạn Mỹ, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) để mua quần áo cho con. Sau đó, nhìn thấy có nhiều cửa hàng của người Trung Quốc bày bán các loại pháo nên đã mua các loại pháo trên về để mang về sử dụng. Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt 2 vụ vận chuyển hơn 600kg pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO