Báo TN&MT tổng kết công đoàn và tổ chức Hội nghị viên chức người lao động năm 2022

Thủy Nguyễn| 30/12/2022 21:50

(TN&MT) - Chiều 30/12, Báo TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ông Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

congdoan1-copy.jpg
Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Bí thư Đảng uỷ - Tổng Biên tập Báo TN&MT Hoàng Mạnh Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Tổng biên tập Báo TN&MT Lê Xuân Dũng, Phó Tổng Biên tập Báo TN&MT Lý Thị Hồng Điệp, Chủ tịch Công đoàn Báo TN&MT Phạm Văn Khải; lãnh đạo các Phòng, Trung tâm cùng toàn thể viên chức, người lao động của Báo.

Báo TN&MT làm tốt công tác công đoàn năm 2022

Báo cáo tổng kết công tác công đoàn 2022, ông Lê Doãn Xuân, Phó Chủ tịch Công đoàn Báo TN&MT, Phó Trưởng phòng Bạn đọc và Pháp luật cho biết, năm 2022, Công đoàn Báo đã tập trung chỉ đạo các tổ công đoàn, viên chức, lao động (VCNLĐ) và đoàn viên công đoàn thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; phối hợp với chính quyền nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, tăng cường kỷ cương hành chính, chấp hành thời gian, giờ làm việc.

Công đoàn cũng vận động VCLĐ, đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng phong trào “Văn hóa công sở” tại cơ quan, đơn vị; tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, nhằm không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động, cam kết và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Công đoàn Báo luôn quan tâm, chăm lo đời sống của cán bộ VCLĐ; phối hợp với Chi hội Nhà báo Báo TN&MT tổ chức thành công Chuyến đi thực tế Hành trình về nguồn Mùa thu Cách mạng tại Khu di tích đặc biệt Quốc gia Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vào tháng 10/2022 và phối hợp tổ chức thành công chuyến đi nghỉ mát tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thuộc khối Toà soạn tại Thành phố Hà Nội vào tháng 11/2022; phối hợp tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện phong trào thi đua xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa vào ngày 19/9/2022.

congdoan2-copy.jpg
Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo TN&MT Hoàng Mạnh Hà phát biểu tại Hội nghị

Công đoàn Báo cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn; Phối hợp, chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân, duy trì sinh hoạt và từng bước đi vào hoạt động hiệu quả; Phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, bảo đảm tính dân chủ, công khai, góp phần nâng cao dân chủ, phát huy sáng tạo của VCNLĐ, tăng cường tình đoàn kết, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong viên chức, lao động, Công đoàn Báo đã tổ chức thực hiên các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ” phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tham gia các cuộc thi viết về công tác xây dựng Đảng, ngành tài nguyên và môi trường...; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo TN&MT, phát động đoàn viên tham gia hiến máu cứu người.

Đặc biệt, Công đoàn Báo TN&MT tích cực phối hợp tham gia công tác xã hội, từ thiện, vận động công đoàn viên, VCNLĐ ủng hộ các đợt phát động và phối hợp với các tổ chức xã hội, cá nhân thực hiện nhiều đợt từ thiện với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 2,4 tỉ đồng.

pvk.jpg
Chủ tịch Công đoàn Báo TN&MT Phạm Văn Khải phát biểu tại Hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ công đoàn năm 2023, ông Phạm Văn Khải, Chủ tịch Công đoàn Báo TN&MT, Chánh Văn phòng Báo TN&MT cho biết, Công đoàn Báo tiếp tục vận động viên chức, đoàn viên nêu cao trách nhiệm trong công tác tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đặc biệt tích cực tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích công đoàn viên; tăng cường các hoạt động xã hội từ thiện của các cấp công đoàn.

Xây dựng công đoàn viên, VCNLĐ “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” “nói không với tiêu cực”, tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cơ quan; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

Cùng với đó, làm tốt công tác tài chính, nữ công và hoạt động của uỷ ban kiểm tra công đoàn. Tham gia phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc; Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở theo phương châm vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động.

Đổi mới, nâng cao chất lượng vì quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động

Tại Hội nghị, Tổng Biên tập Báo TN&MT Hoàng Mạnh Hà đã điểm qua 1 số kết quả nổi bật đạt được của Báo TN&MT trong năm 2022, đồng thời đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2023.

Theo đó, năm 2022, Báo TN&MT đã tập trung thực hiện nghiêm Luật Báo chí 2016, đảm bảo xuất bản đúng tôn chỉ, mục đích; tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; hoạt động, công tác, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường…; phản ánh đời sống kinh tế - xã hội có liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương trên các ấn phẩm của Báo TN&MT.

Ban biên tập luôn có sự đổi mới, năng động, sáng tạo và chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, định kỳ điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện và ban hành các quy định, quy chế quản lý phù hợp với chức năng nhiệm vụ và đặc thù của nghề báo. Quản lý, điều hành theo các quy định, quy chế đã góp phần đưa các hoạt động của cơ quan đi vào nền nếp, hiệu quả. Cùng với đó, đã xây dựng Chương trình, kế hoạch hoạt động theo chuyên đề, giúp các tổ chức trực thuộc chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cơ chế tự chủ về bộ máy, hoạt động, tự bảo đảm chi thường xuyên hàng năm cũng đã tạo động lực thúc đẩy hoạt động dịch vụ báo chí - truyền thông, tạo nguồn thu, tiếp tục duy trì và phát triển Báo TN&MT.

Năm 2023, Báo TN&MT sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, gắn trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp giữa các tổ chức trực thuộc, Báo với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ TN&MT; nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các ấn phẩm, bảo đảm cập nhật thông tin liên tục có tính thời sự cao, xuất bản đúng tôn chỉ, mục đích. Đặc biệt là việc thông tin, tuyên truyền đậm nét về các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Khoáng sản (sửa đổi), tổ chức triển khai thực thi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020…

Cùng với đó, triển khai sắp xếp bộ máy, tổ chức nhân sự đảm bảo tinh gọn, hiệu quả theo đề án vị trí việc làm, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, ban hành các quyết định, quy định, quy chế quản lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của nghề báo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với viên chức người lo động, đặc biệt là viên chức quản lý.

Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thi đua, khen thưởng và truyên truyền; xây dựng cơ chế khuyến khích từ các lợi ích kinh tế, tạo dựng môi trường làm việc minh bạch, thân thiện, phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan; siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động, hướng đến việc thực hiện lương, thưởng trả theo kết quả công tác của viên chức, người lao động.

congdoan3-copy.jpg
Ban Biên tập Báo TN&MT và Công đoàn Báo TN&MT  ký giao ước thi đua năm 2023 giữa người đứng đầu cơ quan đơn vị với tổ chức Công đoàn

Tại Hội nghị viên chức, người lao động và Tổng kết công tác công đoàn năm 2022, các cán bộ, viên chức, người lao động cơ bản nhất trí với các báo cáo phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Công đoàn Báo TN&MT; đồng thời tham gia đề xuất công đoàn Báo tiếp tục quan tâm tới đời sống các cán bộ, viên chức, người lao động; đề xuất về chế độ nhuận bút, các quy trình nội bộ...

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Báo TN&MT đã đạt được trong năm 2022, ông Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT cho rằng, Công đoàn Báo TN&MT có vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong việc kết nối giữa lãnh đạo cơ quan và người lao động đối với công tác chăm lo đời sống cán bộ, viên chức, người lao động. Chủ tịch Công đoàn Bộ đặc biệt ấn tượng và biểu dương các sự kiện thiện nguyện của Báo TN&MT đã góp phần lan tỏa nhiều nghĩa cử cao đẹp, ý nghĩa tới cộng đồng.

Về nhiệm vụ năm 2023, ông Dương Trung Thành đề nghị, Ban Chấp hành Công đoàn Báo cần tiếp tục tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Công đoàn tới VCLĐ; thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ, phối hợp với chính quyền để tiếp tục quan tâm đến tâm tư, tình cảm cán bộ, viên chức, người lao động trong năm 2023 góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh. Đồng thời, chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Công đoàn Báo TN&MT vào năm 2023 nhằm lựa chọn được cán bộ ưu tú giới thiệu vào Ban Chấp hành Công đoàn Báo TN&MT nhiệm kỳ mới góp phần tham mưu cho Đảng ủy, Ban Biên tập Báo TN&MT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

congdoan4-copy.jpg
Ra mắt Ban Thanh tra nhân dân Công đoàn Báo TN&MT nhiệm kỳ mới

Tại Hội nghị, Ban Biên tập Báo TN&MT và Công đoàn Báo TN&MT đã ký giao ước thi đua năm 2023 giữa người đứng đầu cơ quan đơn vị với tổ chức Công đoàn. Đồng thời bầu Ban Thanh tra nhân dân Công đoàn Báo TN&MT nhiệm kỳ mới 2022-2024 gồm 3 người: Bà Đặng Thị Thuý Hằng, Trưởng phòng Phòng Bạn đọc và Pháp luật; ông Nguyễn Việt Hùng, Phó trưởng phòng Phòng Thư ký - Biên tập, Phó Thư ký Chi hội Nhà báo; bà Hà Thanh Thư, Uỷ viên BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Báo TN&MT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo TN&MT tổng kết công đoàn và tổ chức Hội nghị viên chức người lao động năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO