Bão số 9 khiến Huế có gió mạnh, cây xanh đổ la liệt quốc lộ 1A

VĂN DINH | 28/10/2020 14:20

(TN&MT) - Tại Thừa Thiên Huế, gió thổi mạnh, giật cấp 8 kèm theo mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 9, nhiều cây xanh ngã đổ bịt kín đường đi, trong đó quốc lộ 1A đoạn đi qua huyện Phú Lộc.

Do ảnh hưởng của bão số 9, từ rạng sáng cho đến chiều nay, tại Thừa Thiên Huế bắt đầu xuất mưa và gió mạnh, giật cấp 7. Lúc 10 giờ 30 gió giật cấp 8. Tại vùng ven biển Thừa Thiên Huế gió mạnh hơn, kèm mưa. Ghi nhận có một số cây xanh trong TP. Huế và một số nơi khác bị gãy đổ.

Đặc biệt, trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phú Lộc có nhiều cây xanh đô thị đổ gãy chắn ngang đường, lực lượng CSGT cùng với lực lượng chức năng tại địa phương khẩn trương di dời các vật cản để tránh ảnh hưởng đến phương tiện đi lại. Nhiều phương tiện đã phải dừng lại, tắc đường trong một thời gian ngắn do mưa bão.

Sạt lở đoạn qua quốc lộ 49A Huế - A Lưới

Huyện miền núi A Lưới bị mất điện do cây cối ngã đè vào đường dây 35 KV. Đoạn Km76+500 trên tuyến quốc lộ 49A Huế - A Lưới bị sạt lở ta luy dương. UBND huyện A Lưới yêu cầu nghiêm cấm các phương tiên lưu thông qua đoạn đường trên nhằm đảm bảo an toàn cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, Thừa Thiên Huế đã di dời gần 66.000 người dân đến nơi tránh trú an toàn. Thiệt hại cụ thể về bão số 9 vẫn chưa được thống kê.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ sáng sớm đến chiều nay 28/10, vùng đất liền tỉnh này có gió mạnh đạt cấp 8- 9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4- 6m. Cấp độ rủi ro thiên tai được nâng lên mức độ 3.

Một số hình ảnh cây xanh ngã đổ tại quốc lộ 1A:

 

Lực lượng chức năng dọn dẹp

 

 

Nhiều phương tiện không thể lưu thông vì cây xanh ngã

 

 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 9 khiến Huế có gió mạnh, cây xanh đổ la liệt quốc lộ 1A
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO