Môi trường

Bão số 4 có khả năng tăng tốc độ trước khi suy yếu

Mai Anh 09/10/2023 - 15:13

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, 13 giờ ngày 9/10, bão số 4 có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10km/h.

dbqg_xtnd_20231009_1400.gif
Hướng đi của bão số 4 lúc 14h chiều 9/10. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia

Đến 1 giờ sáng 10/10, bão số 4 trên khu vực phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc, đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam nhưng vẫn duy trì tốc độ 5-10km/h trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Tiếp đó, đến 13h cùng ngày, bão trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc), với cường độ dưới cấp 6, vẫn tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam, nhưng tốc độ tăng đến 10-15km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Trong 24 giờ tới, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ gần sáng ngày 10/10 vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 1-2m, vùng gần tâm bão sóng cao 2-4m. Từ sáng 10/10, ở vịnh Bắc Bộ sóng cao 2-3m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 4 có khả năng tăng tốc độ trước khi suy yếu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO