Bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

26/07/2016 00:00

(TN&MT) - Bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 19 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh...

 

(TN&MT) - Hồi 20 giờ ngày 26/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,7 độ vĩ Bắc; 110,9 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 10-11.

Bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 19 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24 giờ tới

Do ảnh hưởng của bão số 1, đêm nay khu vực vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa còn có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Từ sáng mai (27/7), vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, như vậy tối và đêm mai (27/7) bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 07 giờ ngày 28/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 8-9. 

Do ảnh hưởng của bão số 1, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình từ chiều tối mai (27/7) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa đến mưa to, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thuộc các tỉnh Đông Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 28/7, vị trí tâm trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 104,9 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở gần tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/h).

Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt do bão số 1 gây ra phổ biến 100-300mm, có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng các tỉnh thuộc Việt Bắc, Đông Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ngoài ra, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Hồi 16 giờ ngày 26/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,5 độ vĩ Bắc; 111,7 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 16 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60-90km/h), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão số 1, tối và đêm nay khu vực vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa còn có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động mạnh.

Từ sáng mai (27/7), vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 04 giờ ngày 28/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 106,6 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 9-10. 

Do ảnh hưởng của bão số 1, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình từ chiều tối mai (27/7) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa đến mưa to, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thuộc các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 28/7, vị trí tâm trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở gần tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/h).

Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng các tỉnh Việt Bắc, Đông Bắc Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ngoài ra, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Công điện khẩn trương ứng phó bão số 1

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn vừa có Công điện số 13/CĐ-TW điện các bộ ngành, địa phương về phòng chống cơn bão số 1.

Theo đó, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chỉ đạo triển khai một số công việc sau:

Thứ nhất, đối với các tỉnh ven biển, thường xuyên cập nhật thông tin; khẩn trương tăng cường thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão số 1 để chủ động phòng, tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là vùng biển giới hạn bởi phía Tây Kinh Tuyến 113 và phía Bắc Vĩ Tuyến 17 (khu vực nguy hiểm sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của bão).

Theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Quản lý chặt chẽ các hoạt động du lịch ven biển, trên đảo, nhất là đối với các khu vực trên đảo thuộc Quảng Ninh và Hải Phòng; chủ động các phương án sơ tán đảm bảo an toàn cho du khách.

Sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người sinh sống ở ven biển, trên các đảo, các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản.

Thứ hai, đối với các tỉnh Đông Bắc bộ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Kiểm tra phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực thấp trũng; phương án đảm bảo an toàn khu vực hầm lò khai thác khoáng sản, các bãi thải ngành than để sẵn sàng triển khai ứng phó.

Thứ ba, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng phó khi có yêu cầu.

Thư tư, các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình, nhất là đối với các công trình giao thông, thủy lợi (đê điều, hồ đập) đang thi công.

Thứ năm, các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của bão, tăng cường thời lượng phát sóng, truyền tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng tránh.

Thứ sáu, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia TKCN.

PV

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO