Kinh tế

Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức Tọa đàm “Chung tay gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”

Quang Anh – Tiến Danh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 11/06/2023 - 09:30

(TN&MT) - Ngày 10/6, tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức chương trình Tọa đàm “Chung tay gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

anh-2.jpg
Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực (đứng thứ sáu từ bên trái) trao tặng học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đây là một trong nhiều hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức lần lượt tại 28 tỉnh, thành có biển trải dà từ Bắc và Nam. Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, đồng chủ trì chương trình tọa đàm.

anh-3(1).jpg
Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, đồng chủ trì chương trình tọa đàm.

Chương trình có sự tham dự của ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ (Chủ tịch danh dự của Chương trình); đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nghề cá Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; các đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư Lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu... Tọa đàm còn có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về luật biển và đông đảo bà con ngư dân trên địa bàn huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

anh-4.jpg
Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bô đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tham luận tại chương trình tọa đàm.

Tại chương trình Tọa đàm, các ngư dân, các chuyên gia hàng đầu về luật biển, các nhà quản lý và lực lượng thực thi luật pháp trên biển phân tích thực trạng, đóng góp ý kiến, kiến nghị các giải pháp nhằm hưởng ứng “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4 để gỡ thẻ vàng IUU” của Chính phủ.

anh-1.jpg
Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Phát biểu đóng góp ý kiến tại chương trình, Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bô đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Là lực lượng gần ngư dân, hiểu ngư dân nhất, từ trước khi EU cảnh báo "thẻ vàng" với thủy sản Việt Nam thì Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham mưu cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội thảo về thực trạng, nguyên nhân và giải pháp hạn chế tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản. Thời gian qua, xác định việc tuyên truyền chính là giải pháp cơ bản, lâu dài để gỡ thẻ vàng IUU, lực lượng BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai, thực hiện đa dạng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với bà con ngư dân, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho chủ phương tiện và thuyền trưởng. Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân tuần tra, kiểm soát chặt chẽ cả vòng trong lẫn vòng ngoài. Để chung tay gỡ thẻ vàng IUU, BĐBP tỉnh đã tập trung vào các hành vi như ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình, gửi thiết bị giám sát hành trình cho phương tiện khác… Tổ chức lực lượng trực 24/24 tại Trung tâm giám sát tàu cá, liên lạc ngay khi phát hiện tàu cá ngắt kết nối, nếu không liên hệ được tàu cá thì liên lạc gặp ngay chủ phương tiện để yêu cầu thuyền trưởng điều khiển quay tàu cá về vùng biển Việt Nam. Đồng thời, cần quản lý, siết chặt các phương tiện, đặc biệt phương tiện có nguy cơ cao, kết hợp với việc chuyển đổi ngành nghề, tạo sinh kế cho ngư dân. Để thực hiện đươc việc này cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

anh-5.jpg
Ngư dân Tạ Thái Sơn, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tham luận tại chương trình tọa đàm.

Cũng tại chương trình, Ban Tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, gồm: Thăm hỏi, động viên các gia đình ngư dân hoàn cảnh khó khăn; tặng 200 bộ quà tặng cho ngư dân; trao tặng 30 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng) cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi.

anh-6.jpg
Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM (đứng thứ tư từ bên trái) và ông Nguyễn Văn Lâm Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu (đứng thứ măm từ bên trái) trao tặng quà cho bà con ngư dân xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chương trình có ý nghĩa thiết thực, nhằm động viên hỗ trợ ngư dân bám biển; tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật; góp phần giáo dục tình yêu biển đảo quê hương cho mỗi ngư dân - cột mốc sống chủ quyền trên biển. Theo dự kiến, trong 03 năm từ 2023 đến 2025, chương trình sẽ được thực hiện tại 28 tỉnh thành có biển. Với tổng kinh phí thực hiện lên đến khoảng 30 tỷ đồng nhằm hỗ trợ 5.600 hộ ngư dân vẫn đang ngày đêm bám biển, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức Tọa đàm “Chung tay gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO