Báo chí phát hành miễn phí phục vụ hiệu quả đời sống tinh thần đồng bào dân tộc

22/01/2016 00:00

(TN&MT) - "Quyết định 2472/QĐ – TTg và Quyết định 1799/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về xuất bản và phát hành  miễn phí các ấn phẩm báo, tạp chí đến với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa trong vòng 5 năm qua là chính sách quan trọng, trụ cột nhất đối với vấn đề nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào dân tộc" - Đó là nhận định của Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải trong cuộc họp Tổng kế 5 năm thực hiện 2 Quyết định này vừa diễn ra sáng 22/1/2016.

Được Thủ tướng Chính phủ phân công là cơ quan thường trực thực hiện chính sách báo  chí, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, Ngành trung ương và các đại phương, bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng, Nhà nước…thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt chính sách báo chí, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh gía chất lượng, hiệu quả các ấn phẩm báo, tạp chí cấp tới các đối tượng thụ hưởng; định hướng cho các báo tạo chí thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.; thông qua giao ban báo chí hàng quý và điểm báo tuần của UBDT.

Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Ban DTMN phát biểu tại buổi Tổng Kết
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải  phát biểu tại buổi Tổng kết

Đồng thời UBDT cũng đã làm tốt công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, kịp thời phục vụ đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hướng dẫn việc xuất bản, phát hành đảm bảo đúng số lượng, địa chỉ, đối tượng thụ hưởng; quản lý sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được cấp; bảo quản, lưu giữ và khai thác nguồn tài liệu báo, tạp chí làm cho chính sách hỗ trợ thông tin báo chí phát huy tác dụng tốt nhất.

Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ này, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải cũng cho rằng, trong bối cảnh ngân sách Nhà nước rất khó khăn, hạn hẹp, song vẫn dành phần thường xuyên, liên tục trong 5 năm liền cho nhiệm vụ này đã thể hiện sự quan tâm, ưu ái đặc biệt với chương trình nâng cao đời đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc thông qua việc phát miễn phí các ấn phẩm báo, tạp chí đến với vùng sâu, vùng xa. Chính vì vậy, Thứ trưởng đề nghị để chuẩn bị tốt cho giai đoạn tiếp theo, các báo, tạp chí tham gia chương trình cần làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền hơn nữa, thường xuyên cử cán bộ, phóng viên bám sát bản làng để kịp thời phản ánh những khó khăn, bức xúc và nhu vầu của bà con; đồng thời có những chuẩn bị kỹ càng hơn về mặt nội dung tuyên truyền chủ trương chính sách, có những nội dung đổi mới, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc của đồng bào dân tộc thiểu số.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại buổi Tổng kết, lãnh đạo các báo, tạp chí tham gia Quyết định này cũng xác định đây là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng mà các báo, tạp chí luôn đặt mục tiêu thực hiện tốt các số chuyên đề, chuyển tải được nhiều nội dung thông tin quan trọng nhất tới được với đồng bào dân tộc. Nhiều báo, tạp chí đã từng bước nâng cao chất lượng ấn phẩm với nội dung hình thức phong phú, khẳng định được tác dụng của văn hóa đọc, làm chuyển biến tích cực nhận thức và hành động của đồng bào các dân tộc. Chất lượng và hiệu quả của các báo, tạp chí góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn nữa yêu cầu  công tác tuyên truyền và phù hợp với thực tiễn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Để báo chí tiếp tục là cầu nối giữa chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đồng thời kịp thời nêu gương, tuyên dương những điển hình trong đồng bào dân tộc, đại diện các báo và tạp chí cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành liên quan tham gia buổi Tổng kết nhất trí kiến nghị UBDT trình Chính phủ để sớm có được Quyết định tiếp tục thực hiện triển khai xuất bản ấn phẩm này cho giai đoạn 2016 – 2020, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần đối với đồng bào dân tộc miền núi.

Kim Liên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo chí phát hành miễn phí phục vụ hiệu quả đời sống tinh thần đồng bào dân tộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO