Bão cát lớn đổ bộ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc

Mai Đan | 15/03/2021 12:34

(TN&MT) - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc bị bao phủ bởi lớp bụi dày màu nâu vào sáng 15/3 do gió lớn thổi vào từ Nội Mông và các khu vực khác của phía Tây Bắc Trung Quốc.

Buổi sáng 15/3/2021, Bắc Kinh, Trung Quốc chìm trong lớp bụi dày do bão cát. Ảnh: Reuters

Ban bố báo động vàng vào sáng 15/3, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cho biết, bão cát đã lan từ Nội Mông vào các tỉnh Cam Túc, Sơn Tây và Hà Bắc, bao quanh Bắc Kinh.

Chỉ số chất lượng không khí chính thức của Bắc Kinh đạt mức tối đa 500 vào sáng 15/3, với nồng độ PM10 lên tới 2.000 microgam/mét khối ở một số quận. Nồng độ các hạt PM2.5 cũng lên đến gần 300 microgam/mét khối, cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn 35 microgam/mét khối của Trung Quốc.

Bắc Kinh thường xuyên phải đối mặt với những trận bão cát vào tháng 3 và tháng 4 do nằm gần sa mạc Gobi lớn cũng như nạn phá rừng trên khắp miền Bắc Trung Quốc.

Thủ đô này và các khu vực xung quanh đã phải hứng chịu mức độ ô nhiễm tương đối cao trong những tuần gần đây và Bắc Kinh cũng chìm trong sương khói trong Lễ khai mạc Quốc hội bắt đầu từ ngày 5/3.

Theo Tổng hợp từ Reuters
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão cát lớn đổ bộ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO