Bang Wisconsin, Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp khi số ca tử vong vượt 200.000 người

Hoàng Ngân| 23/09/2020 10:42

(TN&MT) - Thống đốc bang Wisconsin (Mỹ), ông Tony Evers đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế và quy định về việc bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng để ngăn cản sự bùng phát của dịch COVID-10, sau khi số ca tử vong tại Mỹ vượt 200.000 người trong ngày 22/9.

Bang Wisconsin đã ghi nhận tỷ lệ gia tăng ca nhiễm COVID-19 cao nhất tại Mỹ trong hai tuần qua. Ảnh: AFP

Theo ông Evers, việc tụ tập đông người, nhất là ở nhóm 18-24 tuổi, là nguyên nhân của tình trạng trên. Do đó, ông kêu gọi các sinh viên đang đi học trở lại nên đeo khẩu trang và tránh xa các quán bar.

Ông Thomas Russo, Trưởng khoa bệnh truyền nhiễm tại Trường Y khoa và Khoa học Y sinh Jacobs của Đại học Buffalo (Mỹ) cho biết: “200.000 ca tử vong là con số gây lo lắng vì trong đại dịch này, tử vong có thể ngăn chặn được nếu chúng ta sử dụng biện pháp y tế phù hợp”. Các bác sĩ và bệnh viện lo sẽ có làn sóng lây nhiễm thứ hai vào mùa thu này, đặc biệt là khi mùa cúm xuất hiện.

Theo Reuters, trong tháng 9, sáu bang ở Mỹ ghi nhận số ca nhập viện hàng ngày cao nhất từ khi dịch bùng phát. Bang Bắc Dakota lập kỷ lục về số người nhập viện ngày 21/9, còn bang Missouri và Nam Dakota có số bệnh nhân nhập viện cao nhất vào ngày 20/9. Trước đó trong tháng 9, các bệnh viện bang Hawaii, Montana và Tây Virginia cũng đón số lượng bệnh nhân nhiều kỷ lục.

Tính trung bình, Mỹ có ít nhất 776 người thiệt mạng/ngày vì COVID-19 trong tuần trước. Toàn nước Mỹ đã có trên 7 triệu người mắc COVID-19.

Cập nhật lúc 6h00 ngày 23/09/2020:
*Thế giới: 31.742.193 người mắc; 973.933 người tử vong
5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:
STT
Tên nước
Số ca mắc
Số ca tử vong
1
Mỹ
7.094.780
205.380
2
Ấn Độ
5.640.496
90.021
3
Brazil
4.595.335
138.159
4
Nga
1.115.810
19.649
5
Colombia
777.537
24.570

*Việt Nam:
- Số ca mắc: 1068 người
- Số ca khỏi bệnh: 980 người
- Số ca tử vong: 35 người
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bang Wisconsin, Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp khi số ca tử vong vượt 200.000 người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO