Ban quản lý dự án bị kiểm điểm vì cây xanh ngã đổ ra đường

27/04/2018 21:08

(TN&MT) -  Ông Trần Xuân Quang-Chủ tịch UBND TP. Pleiku (Gia Lai) vừa ký công văn số 648/UBND-VP về việc xử lý tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thi công...

 

(TN&MT) -  Ông Trần Xuân Quang-Chủ tịch UBND TP. Pleiku (Gia Lai) vừa ký công văn số 648/UBND-VP về việc xử lý tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thi công công trình cống thoát nước đường Hoàng Văn Thụ (đoạn Hùng Vương-Wừu, phường Ia Kring) làm ngã đổ hàng cây phượng vàng cổ thụ.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 7-4-2018, sau một cơn gió "nhè nhẹ", một gốc cây phượng cổ thụ tại đường Hoàng Văn Thụ bỗng dưng bật gốc đổ ra đường, khiến người dân kinh hoàng, sợ hãi. Người dân cho rằng điều này đã được tiên lượng từ trước bởi đơn vị thi công công trình cống thoát nước đường Hoàng Văn Thụ tỏ ra hết sức cẩu thả. Cụ thể, đơn vị thi công trong lúc đào đường để đặt cống thoát nước đã đào hào quá sát với những gốc cây xanh nhưng không có biện pháp chống đỡ, đề phòng trường hợp cây ngã đổ. Theo người dân, từ số nhà 01 đến nhà số 24 có tất cả 6 cây phượng vàng cổ thụ. Những cây này tạo mỹ quan cho cả một đoạn đường, vậy mà đơn vị thi công lại đào vét mương đặt cống làm lộ hết cả gốc cây mà không có biện pháp chống đỡ thì kiểu gì mà không ngã đổ. Sau khi xảy ra sự cố, nhà chức trách mới lật đật cho chống đỡ cây bằng những biện pháp chắp vá, hết sức nửa vời. "Ngay giữa trung tâm thành phố đông người qua lại như vậy mà đơn vị thi công lại hết sức cẩu thả, xem thường tính mạng của người tham gia giao thông thì không thể chấp nhận được. Chưa hết, những cây trên đã mấy chục năm tuổi, chả lẽ cứ làm 1 đoạn cống bé tẻo teo là phải hi sinh cây xanh hay sao?", một người dân bức xúc chất vấn.

1 (1) (3)
Hiện trường vụ cây ngã đổ

Tại công văn số 648, Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Pleiku tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức thực hiện thi công và giám sát thi công công trình trên mà không có phương án bảo vệ cây xanh dọc hai bên tuyến đường, để xảy ra sự cố; yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương triển khai các phương án bảo vệ cây xanh dọc hai bên tuyến đường Hoàng Văn Thụ để không xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân tại khu vực và người tham gia giao thông qua đoạn này; giao phòng Quản lý đô thị kiểm tra các quy định pháp luật, đề xuất UBND thành phố xem xét, yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải khắc phục, bồi thường việc làm ngã, đổ cây xanh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thi công, giám sát thi công công trình hệ thống thoát nước đường Hoàng Văn Thụ...

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban quản lý dự án bị kiểm điểm vì cây xanh ngã đổ ra đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO