Bàn giao công trình thanh niên “Dừa Bến Tre với biển đảo quê hương”

Bạch Thanh| 22/10/2020 18:47

(TN&MT) - Tỉnh đoàn Bến Tre vừa tổ chức bàn giao công trình thanh niên “Dừa Bến Tre với biển đảo quê hương”, giai đoạn 2020-2022. Công trình này dự kiến sẽ trao 5.000 cây dừa giống, 15 tấn đất hữu cơ góp phần phủ xanh quần đảo Trường Sa và bán đảo Cam Ranh.

Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre và Tỉnh Đoàn Bến Tre trao bảng tượng trưng 15 tấn đất hữu cơ và 5.000 cây dừa giống cho đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre Hà Quốc Cường cho biết, thời gian qua, Tỉnh đoàn Bến Tre đã phối hợp vận động thực hiện và bàn giao 4 công trình thanh niên “Dừa Bến Tre với biển đảo quê hương”. Kết quả, đã tổ chức trao 3.000 cây dừa giống, 15 tấn giá thể đất sạch cho Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân), Lữ đoàn 127 (Vùng 5 Hải quân), Lữ đoàn 950 (Quân khu 9) và Huyện đội Phú Quốc để trồng trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và các đảo phía Nam của Tổ quốc. 

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre Hà Quốc Cường, năm nay, Tỉnh đoàn Bến Tre tiếp tục phát động cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh triển khai thực hiện công trình thanh niên “Dừa Bến Tre với biển đảo quê hương”, giai đoạn 2020-2022. Công trình này sẽ trao 5.000 cây dừa giống, 15 tấn đất hữu cơ góp phần phủ xanh quần đảo Trường Sa và bán đảo Cam Ranh. Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

“Chúng tôi mong muốn rằng, hành động nhỏ của mình sẽ cùng chung tay góp sức khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo và quần đảo của Việt Nam. Qua đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của mỗi người Việt Nam là ra sức gìn giữ toàn vẹn phần lãnh thổ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc” - Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre Hà Quốc Cường chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bàn giao công trình thanh niên “Dừa Bến Tre với biển đảo quê hương”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO