Bàn giao chức vụ Chủ tịch Uỷ ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy cho Chủ tịch UBND TP.Hà Nội

Tống Minh| 29/11/2019 17:05

(TN&MT) - Ngay sau Phiên họp lần thứ 11 Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đã diễn ra Lễ chuyển giao chức vụ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy nhiệm kỳ thứ VI (năm 2020) từ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình sang Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội thực hiện việc ký kết chuyển giao

Phát biểu chúc mừng, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết, sau hơn 10 năm được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 57/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008, Chức vụ Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy được trao luân phiên lần lượt cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh/ thành phố qua 05 nhiệm kỳ thể hiện sự tin tưởng vào vai trò của từng địa phương trong nỗ lực bảo vệ môi trường các dòng sông chung.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy nhiệm kỳ V và đại diện cho tân Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy nhiệm kỳ VI

Thứ trưởng cũng đánh giá cao công tác chỉ đạo điều phối của Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy nhiệm kỳ 5 dưới sự điều hành của đồng chí Đinh Văn Điến - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; ghi nhận sự phối hợp trong công tác chuẩn bị và hỗ trợ tích cực của UBND tỉnh Ninh Bình về các hoạt động trong nhiệm kỳ 5 và tổ chức cho Phiên họp lần thứ 11 và Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Uỷ ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.

“Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong 10 năm qua, với sự quyết tâm cao của chính quyền tại 05 tỉnh, thành phố trên lưu vực cùng sự quyết tâm của các Bộ, ngành và các thành viên của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - Tân Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy nhiệm kỳ VI (năm 2020), tôi tin tưởng rằng các mục tiêu của Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020 sẽ sớm trở thành hiện thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế - xã hội, phát triển bền vững của các địa phương trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy”, Thứ trưởng bày tỏ.

Các đại biểu tham gia Lễ ký kết

Thay mặt Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Doãn Toản khẳng định, Hà Nội sẽ phối hợp với các Bộ, ngành cùng các tỉnh, nỗ lực cùng thực hiện tốt Đề án tổng thể BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bàn giao chức vụ Chủ tịch Uỷ ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy cho Chủ tịch UBND TP.Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO