Bãi Cháy – Quảng Ninh: Một lon nước Pepsi giá 50 ngàn, xác chuột nổi ở bãi tắm

19/07/2014 00:00

(TN&MT) - Một khách hàng đã phát hoảng khi trả đến 50 ngàn đồng cho một lon nước Pepsi khi mua ở bãi biển Bãi Cháy – TP Hạ Long...

   
(TN&MT) -  Một khách hàng đã phát hoảng khi trả đến 50 ngàn đồng cho một lon nước Pepsi khi mua ở bãi biển Bãi Cháy – TP Hạ Long. Còn bãi tắm thì hầu như thiếu vắng bóng người dọn vệ sinh, thậm chí có cả chuột chết nổi và không có người dọn, vớt, gây ô nhiễm.
   
Lon nước Pepsi có giá 50 ngàn đồng
   
  Trao đổi với phóng viên, anh Đ.H, nhà ở phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội bức xúc cho biết: chiều ngày 17/7, anh đi ra bãi tắm phía đối diện với khách sạn Công đoàn (Phường Bãi Cháy) để ngồi uống nước. Không có nhu cầu tắm biển nên anh chọn một quán nước ở ngay cạnh nhà tắm tráng nước ngọt ngồi. Vừa bật lon nước ra, nhân viên ở quán nước đã đến thu luôn 50 ngàn cho một lon nước. Thực tế, giá bán ra ở các đại lý chỉ là 7000đ/lon, nếu phí dịch vụ nữa thì lên đến 20 – 25.000đ/lon là quá cao rồi. Ngạc nhiên vì giá cả quá “khác lạ”, anh này cự cãi thì một nhân viên nam giọng đầy gây sự nói, giá ở đây là thế rồi gã này chỉ tay vào tấm biển treo khuất trong góc quán. Cực chẳng đã, không muốn cãi nhau vì một lon nước, anh H đành móc túi trả nhưng yêu cầu viết giấy bán hàng và một nhân viên nữ viết vài dòng rồi đưa cho anh H làm bằng chứng về việc bán hàng “cắt cổ”.   
   
Xác một con chuột chết trên bãi biển những không có người dọn
    
   
  Sau khi tiếp nhận thông tin, phóng viên đã tìm hiểu thực tế, không chỉ có việc du khách phiền lòng về giá cả, ngay cả khu bãi tắm cũng có nhiều việc cần phải chấn chỉnh. Rác thải vứt bừa bãi, thiếu bóng người dọn vệ sinh. Bãi tắm đẹp nhưng có cả xác chuột chết, nổi chình ình tại đây mà không có ai dọn, nhặt. Cách đó không xa, một đường ống dẫn nước thải từ trên bờ chảy thẳng xuống biển mà không rõ có đảm bảo yêu cầu xả thải hay không. Trên đường, một đội tự quản dân phòng của phường Bãi Cháy ngang nhiên đi thu phí tiền trông xe đậu dưới…lòng đường mà chẳng có vé với giá 20.000/xe. Khi hỏi lại, một người phụ nữ nhận là được UBND phường Bãi Cháy giao cho thu, nên cứ thu, còn ai muốn hỏi, lên UBND Phường Bãi Cháy…
   
Một hệ thống đường ống nước thải ngầm tuồn nước thải ra Vịnh Hạ Long
    
   
  Được biết, thời gian qua có khá nhiều du khách hốt hoảng trước các loại dịch vụ ở đây, các cơ quan chức năng của địa phương cũng ra quân truy quét, thực tế xong việc, đâu lại vào đấy. Đã đến lúc cần phải quyết liệt hơn nữa nạn bắt chẹt khách nói trên cũng như cần thường xuyên dọn dẹp bãi biển, vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp…
   
  Báo Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục thông tin về những bất cập ở đây.   
   
  Bài & ảnh: Hà Thúy
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bãi Cháy – Quảng Ninh: Một lon nước Pepsi giá 50 ngàn, xác chuột nổi ở bãi tắm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO