Bắc Ninh kỷ niệm 20 năm tái lập và đón Huân chương Độc lập hạng Nhất

12/02/2017 00:00

(TN&MT) - Tối 12/2, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 185 năm thành lập, 20 năm tái lập tỉnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh.  

Cùng dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm,; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ; cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi Lễ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi Lễ. Ảnhvov.vn

Dự buổi lễ về phía Bộ TN&MT có Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cùng lãnh đạo Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục Môi trường và Văn phòng Bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong 20 năm qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh:“Từ một tỉnh thuần nông, đến nay Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, nằm trong nhóm các tỉnh có nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội dẫn đầu cả nước như: tỷ lệ trường học kiên cố hóa, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia và tỷ lệ phổ cập giáo dục trẻ em mầm non 5 tuổi đứng thứ nhất; tỷ lệ phổ cập tiểu học giai đoạn 2, GRDP bình quân đầu người, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 2; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đứng thứ 5; quy mô nền kinh tế đứng thứ 6; thu ngân sách Nhà nước đứng thứ 10 của cả nước; thu nhập bình quân đầu người tăng gần 20 lần so với năm 1997, gấp 2,3 lần bình quân chung cả nước; chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hoá - xã hội được chăm lo, phát triển,an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng quân sự địa phương được củng cố, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.Phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở được đổi mới; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt.

Về nhiệm vụ năm 2017 và những năm tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào quá trình phát triển.

Thủ tướng cũng đề nghị Bắc Ninh cần chủ động rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch điều chỉnh vùng Thủ đô.Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, thúc đẩy khởi nghiệp;tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân sản xuất, kinh doanh. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường…

thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Bắc Ninh
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: vov.vn

Bên cạnh đó, Bắc Ninh cần thu hút đầu tư có chọn lọc; đẩy mạnh công nghiệp hóa gắn với đô thị hóa; phát triển công nghiệp hỗ trợ, điện tử, tin học. Thúc đẩy thương mại, dịch vụ gắn với kinh tế đô thị;đẩy mạnh xuất nhập khẩu.Tăng thu và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, đảm bảo ổn định hoạt động tiền tệ và tín dụng.Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị; thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Mặt khác, việc phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Cùng với đó, Bắc Ninh đẩy mạnh cải cách hành chính; củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí... để trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước về phát triển kinh tế và xã hội.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Bắc Ninh, phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đạt được sau 20 năm tái lập tỉnh. 

Các liền chị quan họ Bắc Binh thực hiện nghi thức mời trầu các vị lãnh đạo về dự buổi Lễ tối 12/2
Các liền chị quan họ Bắc Binh thực hiện nghi thức mời trầu các vị lãnh đạo về dự buổi Lễ diễn ra tối 12/2 tại Quảng trường Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh. Ảnh:Việt Hùng

Trước đó, trong diễn văn kỷ niệm 185 năm thành lập, 20 năm tái lập tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh – ông Nguyễn Nhân Chiến cho biết: 20 năm trước, khi mới tái lập, Bắc Ninh còn là tỉnh chậm phát triển về nhiều mặt, nhưng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng, kiến thiết quê hương.Quyết tâm đó được định hướng bằng những quyết sách có ý nghĩa  lịch sử của Tỉnh ủy - UBND tỉnh tỉnh lâm thời, với việc đề ra 10 nhiệm vụ cấp bách trong những ngày đầu tái lập tỉnh.

Những định hướng và kết quả khởi đầu chính là những “viên gạch” đầu tiên, là tiền đề cho các giai đoạn tiếp theo kế thừa, tiếp nối, sáng tạo và phát triển. Để giờ đây chúng ta cùng chung vui và tự hào về những thành tựu to lớn, quan trọng, có ý nghĩa lịch sử đã đạt được trong suốt chặng đường đã qua.

“Phát huy truyền thống lịch sử 185 năm thành lập và thành tựu to lớn đã đạt được, Bắc Ninh đang vững vàng trên con đường đổi mới và phát triển. Bắc Ninh xin hứa với đồng chí Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế; tận dụng thời cơ, vượt mọi khó khăn, thách thức; ra sức học tập, công tác, lao động, sản xuất, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN...” - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - ông Nguyễn Nhân Chiến nhấn mạnh.

Việt Hùng - Hải Ngọc

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Ninh kỷ niệm 20 năm tái lập và đón Huân chương Độc lập hạng Nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO