Bạc Liêu: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng cướp xe máy bà bầu

04/04/2017 00:00

(TN&MT) - Phát hiện chị Diệu chạy xe một mình, Tài và Đạt ép vào lề đường rồi cướp phương tiện.

Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Công an TX.Giá Rai (Bạc Liêu) ra quyết định bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng gồm Dương Hữu Tài (25 tuổi, ngụ ấp 4, xã Phong Thạnh A, TX.Giá Rai) và Lê Lữ Đạt (20 tuổi, ngụ ấp Thuận Hòa, xã Tân Thuận, H.Đầm Dơi, Cà Mau) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Tài tại Cơ quan CSĐT Công an TX.Giá Rai.
Đối tượng Dương Hữu Tài  tại Cơ quan CSĐT Công an TX.Giá Rai.

Theo Cơ quan CSĐT, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 23.2, chị Nguyễn Thị Diệu (27 tuổi, ngụ ấp Phong Phú, xã Phong Nẫm, H.Kế Sách, Sóc Trăng) điều khiển xe máy mang biển số 69D1-117.27 chạy từ hướng Sóc Trăng về Cà Mau, khi đến khu vực gần cầu Trần Văn Sớm (thuộc khóm 1, P.1, TX.Giá Rai) thì Tài và Đạt điều khiển xe máy chạy từ phía sau lên nhìn thấy chị Diệu đang mang bầu nên hai đối tượng ép xe chị Diều vào lề đường. Khi chị Diệu bước xuống xe thì Đạt dùng dao thủ sẵn trong người liền khống chế, đe dọa chị Diệu. Sau đó Tài và Đạt cướp xe chị Diệu bỏ chạy.

Đạt tại Cơ quan CSĐT Công an TX.Giá Rai.
Đạt tại Cơ quan CSĐT Công an TX.Giá Rai.

Ngay trong đêm, chị Diệu đến Công an TX.Giá Rai trình báo bị hai thanh nên khống chế cướp xe. Nhận được tin báo, Công an TX.Giá Rai đã cử cán bộ điều tra, sàng lọc và dùng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng. Qua điều tra, công an xác định Tài và Đạt chính là hai đối tượng ra tay cướp xe máy chị Diệu nên ra quyết định bắt khẩn cấp. Bước đầu khai nhận với công an, Tài và Đạt cho biết do không nghề nghiệp, không tiền tiêu xài nên lên kế hoạch chặn xe cướp tài sản người dân trong đêm tối, mất cảnh giác.

Sau khi gây án, Tài và Đạt bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó cầm xe máy cướp được để lấy tiền chi xài cá nhân. Vụ việc đang được Công an TX.Giá Rai tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

H.Yên - X.Vũ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bạc Liêu: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng cướp xe máy bà bầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO