Kinh tế

Bắc Giang thông tin báo chí về tình hình KT-XH năm 2023

Bảo Hà 07/12/2023 - 09:23

UBND tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình KT-XH năm 2023 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo, phóng viên cơ quan báo chí T.Ư và địa phương.

20231206165917-img-9348a.jpg
Các đồng chủ trì hội nghị.

Trong năm 2023, tình hình thế giới và trong nước nhiều khó khăn song UBND tỉnh đã linh hoạt triển khai các giải pháp phát triển KT-XH và đạt kết quả tích cực. Tỉnh có 17/18 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm ước đạt 13,45% (gấp gần 2,5 lần bình quân chung cả nước), đứng đầu cả nước.

Cùng với đó, cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực, thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả nổi bật. Tính đến ngày 30/11, Bắc Giang đã thu hút được hơn 3,2 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Bắc Giang đứng thứ 2 cả nước với số vốn đạt hơn 1,53 tỷ USD. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 15.843 tỷ đồng, vượt 5,2% dự toán và là một trong 18 tỉnh, thành phố trong cả nước hoàn thành dự toán thu ngân sách.

Ngoài ra, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. Tỉnh đứng thứ 8 cả nước về số giải Nhất và đứng 12 cả nước về số lượng giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Công tác cải cách hành chính thực hiện có hiệu quả gắn với đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Công tác quốc phòng, an ninh được triển khai đồng bộ, toàn diện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Năm 2024, UBND tỉnh đề ra 20 chỉ tiêu, trong đó phấn đấu tốc độ tăng GRDP đạt 14,5%. Để thực hiện, UBND tỉnh đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục đổi mới tư duy trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt cản trở sự phát triển. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số...

20231206165917-img-9411a.jpg
Nhiều phóng viên đặt câu hỏi tại hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều phóng viên đặt câu hỏi về các vấn đề như: Tình trạng quá tải lò đốt rác, gia tăng ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp; tình trạng ô nhiễm tại một số hồ nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; tiến độ lập hồ sơ khoa học quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận là di sản thế giới. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tập trung trao đổi, làm rõ các vấn đề phóng viên nêu.

Bên cạnh đó, một số phóng viên đề nghị cơ quan chuyên môn làm rõ cơ sở thực tiễn tỉnh đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 là 14,5%. Trả lời nội dung này, đồng chí Dương Ngọc Chiên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, cơ sở để tỉnh lựa chọn kịch bản tăng trưởng năm 2024 là khả thi, phù hợp tình hình chung và mục tiêu phát triển của tỉnh đến 2025.

Việc xây dựng đều dựa trên tốc độ tăng trưởng những năm qua. Bình quân 5 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bắc Giang đạt 14%/năm; kết quả thu hút đầu tư cao. Sở đã rà soát tổng thể các lĩnh vực; căn cứ vào kế hoạch sản xuất của các doanh nghiệp lớn trong năm 2024 và dư địa, xu hướng phát triển từng lĩnh vực trong thời gian tới.

20231206165917-img-9375a.jpg
Đồng chí Dương Ngọc Chiên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ một số nội dung báo chí nêu.

Trước việc gia tăng đột biến số vụ tai nạn giao thông (12 ngày trên địa bàn tỉnh xảy ra 27 vụ làm 17 người chết) trong thời gian qua, đồng chí Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do ý thức người tham gia giao thông chưa cao, nhiều vụ xảy ra do thiếu quan sát. Dù vậy, tính cả năm 2023, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn giảm sâu. Kết quả có được là do sự vào cuộc quyết liệt của công an trong xử lý vi phạm giao thông, đặc biệt là xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Đối với câu hỏi phóng viên nêu về tình trạng lao động mất việc làm, ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định thời điểm này, số lao động trên địa bàn tỉnh mất việc không nhiều mà chủ yếu tập trung 6 tháng đầu năm. Tuy vậy, ngành đã đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo công đoàn cơ sở tăng cường rà soát, nắm bắt tình hình việc làm của người lao động; có phương án hỗ trợ người lao động mất việc làm, giảm giờ làm. Cùng đó, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đẩy mạnh tư vấn, tuyên truyền giới thiệu việc làm, trong tháng 12 sẽ tổ chức tiếp các phiên giao dịch chuyên đề.

Kết luận hội nghị, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cảm ơn sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí và ý kiến đóng góp của các phóng viên, nhà báo đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng thời khẳng định, một trong những nguyên nhân để Bắc Giang liên tục tăng trưởng thời gian qua đó là phát huy được nội lực, đặc biệt là yếu tố con người.

20231206165929-img-9423a.jpg
Ông Mai Sơn cảm ơn sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí và ý kiến đóng góp của các phóng viên.

BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 26 và được coi như một cú huých nhằm sốc lại tinh thần làm việc, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh trong thực thi công vụ. Cùng đó là sự ủng hộ, tạo điều kiện từ cấp trên. Ngoài ra, tỉnh có những dự báo sát thực tế, xu hướng phát triển chung, tranh thủ tốt nguồn lực bên ngoài và ban hành một số quyết sách quan trọng góp phần tạo đà tăng trưởng.

Ông Sơn mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, tạo động lực cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh hăng hái thi đua lao động, sản xuất. Ông cũng đề nghị các ngành, địa phương thường xuyên phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương để kịp thời tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Bắc Giang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang thông tin báo chí về tình hình KT-XH năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO