Bắc Giang: Thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp tại Yên Thế

06/08/2017 00:00

(TN&MT) – Sau khi báo Tài nguyên & Môi trường phản ánh về những "mập mờ" trong việc sử dụng, quản lý đất lâm nghiệp cũng như bảo vệ rừng của Công ty Lâm...

(TN&MT) – Sau khi báo Tài nguyên & Môi trường phản ánh về những “mập mờ” trong việc sử dụng, quản lý đất lâm nghiệp cũng như bảo vệ rừng của Công ty Lâm nghiệp Yên Thế và Công ty Trường Lộc tại huyện Yên Thế. Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã thành lập tổ công tác liên ngành để thanh tra, kiểm tra về hoạt động sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Yên Thế.
 
 
Mâu thuẫn kéo dài nhiều năm
 
Trước những bức xúc nhiều năm nay của người dân tại 9 xã thuộc huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang về công tác quản lý rừng và sử dụng đất lâm nghiệp. Ngày 27/7/2017, ông Dương Văn Thái - PCT UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 1289/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, ra soát về hoạt động quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp và đơn thư có liên quan đến Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế; Công ty cổ phần ĐTXD&TM Trường Lộc và UBND huyện Yên Thế. Tổ công tác do ông Ngô Văn Xuyên – Phó GĐ Sở TN&MT làm tổ trưởng cùng các thành viên của các sở ban, ngành liên quan tham gia. 
 
Nội dung của quyết định nêu rõ, tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát về hoạt động quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trong thời gian 45 ngày. Sau khi kết thúc thanh tra, kiểm tra, Giám đốc Sở TN&MT đề xuất biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. 
 
Tình trạng phá rừng vẫn diễn ra trước sự bất lực của chính quyền cũng như doanh nghiệp được giao nhiệm vụ trông giữ rừng
Tình trạng phá rừng vẫn diễn ra trước sự bất lực của chính quyền cũng như doanh nghiệp được giao nhiệm vụ trông giữ rừng
 
Theo tìm hiểu của PV, nguyên nhân bởi nhiều năm nay người dân huyện Yên Thế liên tục gửi đơn thư phản ánh về việc giao đất, giao rừng của UBND huyện Yên Thế và UBND tỉnh Bắc Giang cho các tổ chức đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Chính vì vậy, việc tranh chấp đất và rừng giữa người dân với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế “âm ỉ” diễn ra nhiều từ năm nay. Ngoài ra, công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên của Công ty cổ phần ĐTXD &TM Trường Lộc còn nhiều bất cập khi tình trạng phá rừng vẫn xảy ra ở nhiều xã. 
 
Cần phải có giải pháp "an dân"
 
Trước đó như chúng tôi đã thông tin, hàng trăm hộ dân ở nhiều thôn, xã thuộc huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang phản ánh về Quyết định số 35/QĐ-UBND ban hành ngày 27/01/2015 do ông Lại Thanh Sơn – PCT UBND tỉnh Bắc Giang ký giao đất, giao rừng cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Yên Thế thuê hơn 1.877 ha rừng và đất để sản xuất kinh doanh đã “trùm” cả vào những diện tích người dân đã sử dụng ổn định và trồng rừng theo các dự án trồng rừng của Nhà nước nhưng lại không được giao và cấp sổ. Sau đó, họ đã gửi đơn thư đi khắp nơi để đòi lại quyền lợi chính đáng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.
 
Người dân mong mỏi chính quyền nhanh chóng vào cuộc làm rõ việc tranh chấp đất và rừng là như thế nào để trả lại sự công bằng cho họ
Người dân mong mỏi làm rõ việc tranh chấp đất và rừng là như thế nào để trả lại sự công bằng cho họ
 
Theo điều tra của PV, ngày 15/2/1992, Chủ tịch HĐBT (nay là Thủ tướng Chính phủ) Võ Văn Kiệt ban hành Quyết định số 327/CT về phủ xanh đất trống, đồi trọc. Tiếp đó, đến năm 1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 661/QĐ-TTg với mục tiêu trồng mới 5 triệu ha rừng. Ngoài ra là dự án trồng rừng PAM (Rừng trồng bằng nguồn vốn tài trợ của chương trình lương thực thế giới) người dân nơi đây đều tích cực tham gia trồng lại rừng để phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. 
 
Trong các dự án trên, nguyên tắc chỉ đạo xuyên suốt là ưu tiên lấy nhân dân là lực lượng chủ yếu trồng rừng, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng và hưởng lợi từ nghề rừng, tạo môi trường pháp lý thuận lợi. Bên cạnh đó là việc thực hiện chính sách giao đất lâm nghiệp gắn với giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình để họ ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng không để xảy ra tình trạng du canh, du cư. 
 
Thế nhưng, theo như người dân phản ánh, việc giao đất, giao rừng tại huyện Yên Thế có nhiều mập mờ, khuất tuất khiến người dân dân bức xúc. Không những vậy việc giao khoán, trồng rừng giữa Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế với người dân những năm trước đây có nhiều “khuất tất” khiến người dân càng thêm bức xúc. 
 
Chỉ một cuộc Thanh tra của UBND huyện Yên Thế đã phát hiện ra hơn 50.000 m2 đất lâm nghiệp tại xã Đồng Tiến được cấp trái luật cho người nhà quan huyện, quan xã
Chỉ một cuộc Thanh tra của UBND huyện Yên Thế đã phát hiện ra hơn 50.000 m2 đất lâm nghiệp tại xã Đồng Tiến được cấp trái luật cho người nhà quan huyện, quan xã
 
Ngoài ra, tình trạng chặt phá rừng tự nhiên thuộc sự quản lý trông giữ của Công ty cổ phần ĐTXD &TM Trường Lộc vẫn diễn ra ở nhiều xã gây bức xúc trong nhân dân. Theo báo cáo số 10/BC-HKL ngày 24/3/2017 do ông Phạm Văn Hiền – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Yên Thế thì tại xã Đồng Tiến có 1,7 ha rừng tự nhiên và đất có cây tái sinh trạng thái IC bị phá trong đó đất của công ty cổ phần ĐTXD &TM Trường Lộc thuê là 0,6 ha, đất do UBND xã Đồng Tiến quản lý là 1,1 ha. Còn tại xã Canh Nậu có 2,7 ha rừng tự nhiên bị phá, xã Xuân Lương có 1,85 ha rừng tự nhiên bị phá trong đó diện tích là cây tái sinh trạng thái IC. Tổng diện tích bị phá là 6,25 ha.  
 
Từ những bức xúc của người dân nhiều năm qua, câu hỏi đặt ra là phải chăng có sự mập mờ, khuất tất không rõ ràng trong việc thực hiện chính sách giao đất giao rừng cho người dân tham gia các Dự án trồng rừng tại huyện Yên Thế?. Quyết định số 35/QĐ-UBND, ban hành ngày 27/01/2015 của ông Lại Thanh Sơn – PCT UBND tỉnh Bắc Giang ký cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế thuê đất đã “thấu tình đạt lý” đảm bảo quyền lợi của người dân ngày ngày bám rừng hay chưa?. Kết quả xử lý vụ việc cấp hơn 50.000 m2 đất lâm nghiệp trái luật tại xã Đồng Tiến cho người nhà quan huyện, quan xã là như thế nào?... Tất cả cần sớm có câu trả lời thỏa đáng.
 
Cấp hơn 50.000 m2 đất lâm nghiệp trái luật cho em trai Bí thư huyện ủy Yên Thế và hàng loạt người nhà cán bộ tại xã Đồng Tiến
 
Liên quan tới việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp. Chủ tịch UBND huyện Yên Thế là ông Vũ Trí Hải đã ban hành bản Kết luận Thanh tra số 1400/ KL-UBND ngày 22/12/2016 về việc thanh tra quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp do các công ty, lâm trường trả lại tại xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Theo đó, chỉ tính riêng về nội dung cấp GCNQSDĐ cho các cá nhân trên địa bàn xã Đồng Tiến đã phát hiện ra những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân.
 
Cụ thể, trong 23 GCNQSDĐ được cấp theo Quyết định số 1388/ QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND huyện Yên Thế thì có tới một nửa là cấp sai quy trình, sai đối tượng, khai man nguồn gốc đất… 
 
Đáng chú ý, có tới 6 GCNQSDĐ với tổng diện tích hơn 50.000m2 được cấp trái luật cho cán bộ, người thân lãnh đạo tại xã và huyện Yên Thế. Trong đó, ông Lưu Văn Sáu - em trai Bí thư huyện ủy đương nhiệm Lưu Xuân Vượng (khi ông Sáu được cấp GCNQSDĐ thì ông Vượng đang là Chủ tịch UBND huyện Yên Thế) được cấp 12.000m2, vợ ông Nguyễn Văn Mão - Chủ tịch xã Đồng Tiến (Ông Mão hiện đã được cho “về hưu sớm” để đi chữa bệnh) được cấp hơn 13.000m2, ông Nguyễn Văn Thương - công chức địa chính xã Đồng Tiến cùng 2 người anh em ruột của ông này được cấp hơn 28.000m2...
 

Báo điện tử TN&MT sẽ tiếp tục thông tin.

 
Bích Động - Yên Thế

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang: Thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp tại Yên Thế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO