Bắc Giang: Khai mạc Ngày hội trái cây Lục Ngạn, tôn vinh nông dân, doanh nhân xuất sắc

26/11/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 25/11, Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ II năm 2017 đã chính thức được khai mạc tưng bừng tại Vườn hoa trung tâm huyện Lục Ngạn (Bắc Giang).

Tham dự buổi lễ khai mạc có các ông Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; Ông Thân Văn Khoa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang; Ông Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Ông Dương Văn Thái - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang… cùng đông đảo nhân dân, doanh nhân và du khách. 

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội trái cây Lục Ngạn.
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội trái cây Lục Ngạn.

Trong không khí rộn ràng của Ngày hội, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội phát biểu khai mạc nhấn mạnh: Ngày hội là dịp để tôn vinh thành quả lao động của bà con nông dân, đồng thời tạo cơ hội tìm hiểu, liên kết chặt chẽ giữa “4 nhà” trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Ngày hội còn góp phần quảng bá, thu hút du khách cho phát triển du lịch sinh thái, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho một số sản phẩm chủ lực của Lục Ngạn nói riêng và tỉnh Bắc Giang theo hướng bền vững. Đây còn là dịp giới thiệu các tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi của các huyện, thành phố và tỉnh Bắc Giang trong thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái cho biết: Những năm gần đây, Bắc Giang phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là phát triển kinh tế, khẳng định là trung tâm kinh tế lớn của vùng trung du, miền núi phía Bắc. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) đạt 10,4%, năm 2017 ước đạt 13,3%. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. 

Trong chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2020, tỉnh Bắc Giang xác định tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp (xác định nông nghiệp là nền tảng cho phát triển KT-XH của tỉnh), đặc biệt là sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

15 nông dân, doanh nhân tiêu biểu trong sản xuất, tiêu thụ nông sản của huyện Lục Ngạn được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh tặng bằng khen.
Các nông dân, doanh nhân tiêu biểu trong sản xuất, tiêu thụ nông sản của huyện Lục Ngạn được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh tặng bằng khen.

Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa nổi tiếng cả nước như: Vùng trồng cây ăn quả lớn thứ ba toàn quốc, với gần 47 nghìn ha. Trong đó, diện tích trồng vải thiều chuyên canh đứng thứ nhất, với gần 30 nghìn ha; gần 7 nghìn ha cây có múi; tổng đàn gà đứng thứ hai toàn quốc với quy mô xuất bán hằng năm hơn 18 triệu con. Tổng đàn lợn hơn 1,3 triệu con, đứng thứ ba toàn quốc. 

Đặc biệt, với lợi thế được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, thổ nhưỡng, huyện Lục Ngạn được tỉnh định hướng phát triển trở thành vùng cây ăn quả tập trung lớn nhất miền Bắc với diện tích hơn 26.600 ha.

Thông qua các hoạt động, Bắc Giang đang được bạn bè trong và ngoài nước biết đến, với nhiều sản vật nổi tiếng gắn với làng nghề truyền thống mang đậm nét văn hóa Kinh Bắc như: Vải thiều, cam, bưởi Lục Ngạn; na dai Lục Nam; nấm Lạng Giang; Gà đồi Yên Thế; lợn sạch Tân Yên; gạo thơm Yên Dũng; tương Trí Yên; rau cần Hoàng Lương; rượu làng Vân, bánh đa nem Thổ Hà, mỳ Chũ, bún Đa Mai, bánh đa Kế... Cùng các sản phẩm du lịch tâm linh nổi tiếng: Di tích chùa Bổ Đà, Di tích chùa Vĩnh Nghiêm, khu di tích khởi nghĩa Yên Thế, khu tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, du lịch miệt vườn Lục Ngạn...

Doãn Hưng

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang: Khai mạc Ngày hội trái cây Lục Ngạn, tôn vinh nông dân, doanh nhân xuất sắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO