Bắc Bộ tăng nhiệt, Nam Bộ vẫn mưa dông diện rộng

13/05/2019 09:03

(TN&MT) - Ngày 13/5, nền nhiệt khu vực Bắc Bộ tiếp tục tăng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C. Khu vực Nam Bộ chiều và tối nay vẫn có mưa dông diện rộng, một số nơi có mưa vừa, mưa to.

5 cay do kjvm
Chiều và tối nay (13/5), Nam Bộ còn có mưa dông diện rộng, một số nơi có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 10-30mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ).  Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 13/5

Phía Tây Bắc Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc ngày có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 32-35 độ, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33, miền Đông có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ tăng nhiệt, Nam Bộ vẫn mưa dông diện rộng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO