Bắc Bộ không khí lạnh tăng cường, Đông Bắc Bộ trời rét

25/03/2015 00:00

(TN&MT) - Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 25/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5.

Ngày và đêm 25/3, ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động; Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Các tỉnh miền Bắc trời lạnh, riêng phía Đông Bắc Bộ trời rét.

 

Dự báo thời tiết ngày và đêm 25/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, có nơi dưới 16oC; cao nhất từ: 20 - 23 độ, riêng khu Tây Bắc 24 - 27oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 – 4. Trời rét.  Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15oC; cao nhất từ: 19 - 22oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 – 4. Phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21oC; cao nhất từ: 21 – 24 độ, phía nam có nơi trên 25oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; Phía nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24oC; cao nhất từ: 25 – 28 độ, phía nam 29 - 32oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3.  Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20oC; cao nhất từ: 30 – 33oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26oC; cao nhất từ: 32 – 35oC

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19oC; cao nhất từ: 18 – 21oC.

T.H

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ không khí lạnh tăng cường, Đông Bắc Bộ trời rét
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO