Bắc Bộ chuẩn bị đón nắng nóng

16/04/2019 08:31

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (16/4), Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Sang ngày 18/4, nắng nóng sẽ quay trở lại nhiều nơi tại khu vực Bắc Bộ.

ha noi mo suong trong buoi sang dau tuan
Ngày 16/4, Hà Nội có sương mù và mưa phùn nhẹ. Ảnh minh họa

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 16/4

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, có nơi dưới 21 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ, có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Hà Nội, có mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 27 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ chuẩn bị đón nắng nóng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO