Ba Tri (Bến Tre): Dự án hồ chứa nước ngọt sẽ đưa vào sử dụng vào cuối năm 2017

11/11/2017 00:00

  (TN&MT) – Ông Trần Văn Hoàng, Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) cho biết, việc thi công dự án công trình hồ chứa nước ngọt huyện Ba...

 

(TN&MT) – Ông Trần Văn Hoàng, Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) cho biết, việc thi công dự án công trình hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri đến nay đã hòan thành trên 80%. Phấn đấu hoàn thành trữ nguồn nước ngọt để bắt đầu sử dụng vào cuối năm 2017.

Theo ông Trần Văn Hoàng, dự án công trình hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri do Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư, được khởi công vào cuối năm 2016. Quy mô là nạo vét lòng hồ trên tuyến Kênh Lấp có chiều dài gần 7km. Bề rộng mặt lòng hồ từ 40-100m, bề rộng đáy lòng hồ nạo vét từ 30-90m, cao trình đáy lòng hồ âm 2m.

Kênh Lấp được nạo vét làm hồ chứa nước ngọt với sức chứa 1 triệu mét khối
Kênh Lấp được nạo vét làm hồ chứa nước ngọt với sức chứa 1 triệu mét khối

Công trình hồ chứa nước ngọt này được xây dựng hệ thống bờ bao xung quanh, với chiều ngang bờ 5m, cao 1,8m, có trồng cây xanh xung quanh và được bảo vệ bằng hàng rào chắn kiên cố. Ngoài ra, có một số hạng mục khác như xây dựng cống lấy nước, cống xả nước, đắp đập. Dự án rộng 60 ha được nạo vét khoảng 300.000m3. Tổng vốn đầu tư gần 70 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 56 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 10 tỷ đồng, còn lại huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Công trình dự kiến hòan thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2017.

Khi hoàn thành, hồ sẽ chứa gần 01 triệu mét khối nước ngọt thô, phục vụ sinh hoạt cho hơn 200 ngàn dân, 100 ngàn gia súc, 200 cơ sở tiểu thủ công nghiệp và hơn 150 trụ sở văn phòng, trường học… tại 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Tri và các vùng phụ cận trong mùa khô.

Được biết, năm 2016, huyện Ba Tri phải hứng chịu đợt hạn mặn nghiêm trọng nhất lịch sử. Hơn 20.000 hộ bị thiệt hại do hạn mặn, thiếu nước sinh hoạt; trong đó có trên 12.000 ha lúa và hoa màu các loại bị ảnh hưởng. Do vậy, khi hòan thành, hồ nước này sẽ giải quyết cảnh thiếu nước ngọt sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô như thời gian qua.

                                                                  Tin & ảnh: Bạch Thanh

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba Tri (Bến Tre): Dự án hồ chứa nước ngọt sẽ đưa vào sử dụng vào cuối năm 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO