Bà Rịa - Vũng Tàu phun khử tiêu độc Covid-19

Mai Thắng - Phương Nam| 30/06/2021 10:57

(TN&MT) - Ngay sau khi xác định chính xác có một ngư dân cư trú tại ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền bị nhiễm SARS-CoV-2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức 10 cán bộ chiến sĩ và 2 xe chuyên dụng hành quân khẩn cấp đến địa phương để tiêu độc - khử trùng ngay trưa 29/6 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

 

Xe chuyên dựng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành khử khuẩn tiêu độc tại các hẻm vào ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

Các vị trí tiêu độc khử trùng tập trung vào các con hẻm vào ấp Phước Tân và quanh vị tri ngư dân Nguyễn Văn Thành (người xác định nhiễm SARS-CoV-2). Mặc dù, trời nắng nóng, nhưng đội tiêu độc khử trùng làm việc rất tích cực. Các con hẻm vắng người dân, chỉ có mấy phóng viên báo chí tác nghiệp.

Khu vực nhà ở của anh  N.V.T đã bị phong tỏa, các lực lượng chức năng túc trực tại ấp Phước Tân, xã Phước tỉnh, huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Như vậy, qua 4 lần dịch Covid-19, đây là lần đầu tiên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2. Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, ông Nguyễn Văn Thành (người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2) là thuyền viên đánh cá trên tàu cá BV 5491 TS. Ngày 12/6 tàu này xuất bến đi biển, ngày 16/6 vào đất liền (cập cảng Hưng Thái, xã Phước Hưng, huyện Long Điền), trên tàu có 12 thành viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu phun khử tiêu độc Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO