Bà Rịa - Vũng Tàu: Phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

07/03/2019 18:09

(TN&MT) - Chiều ngày 05/3, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ban CĐCTPH) tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa lực lượng vũ trang tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ, các đoàn thể và hội quần chúng tỉnh năm 2018. Các đồng chí: Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban CĐCTPH tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

IMGP9761
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo Ban CĐCTPH tỉnh, năm 2018, Ban CĐCTPH các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

IMGP9742
Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp cùng các sở, ban, ngành tổ chức đối thoại, giải quyết 45 vụ khiếu nại, tố cáo của các tổ chức và công dân; triển khai tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, toàn tỉnh đã có 171 mô hình, điển hình được đăng ký. Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 với 1.401 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu; thực hiện tốt công tác tuyên truyền làm giảm số vụ tàu cá đánh bắt hải sản xâm phạm vùng biển nước ngoài; vận động quần chúng nhân dân cung cấp hơn 1.800 tin báo về tội phạm, qua đó đã phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm đạt kết quả cao.

IMGP9767
Đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban CĐCTPH tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp trên địa bàn tỉnh năm 2018

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Yến đề nghị trong thời gian tới, Ban CĐCTPH tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ, các đoàn thể và hội quần chúng tỉnh cần tập trung lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm, vấn đề khó khăn, phức tạp, cấp bách để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phối hợp đạt hiệu quả; làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, quân sự, an ninh trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban CĐCTPH các cấp, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng thành viên trong Ban CĐCTPH.

Nhân dịp này, Ban CĐCTPH tỉnh đã tặng giấy khen cho 10 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp trên địa bàn tỉnh năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu: Phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO