Australia: Thành phố Adelaide phá vỡ kỷ lục nắng nóng trong lịch sử, nhiệt độ gần 47 độ C

25/01/2019 16:42

(TN&MT) – 17 kỷ lục nắng nóng bị phá vỡ ở phía Nam Australia khi thành phố Adelaide của nước này đang trải qua ngày nóng nhất trong lịch sử, và đợt nắng nóng thứ hai sẽ xảy ra ở các khu vực phía Nam Australia trong nhiều tuần tới.

Người dân ở Adelaide đi đến bãi biển để tránh nắng nóng kỷ lục. Ảnh: Kelly Barnes / AAP
Người dân ở Adelaide đi đến bãi biển để tránh nắng nóng kỷ lục. Ảnh: Kelly Barnes / AAP

Thành phố Adelaide đạt ngưỡng 46,6 độ C vào chiều 24/1 - kỷ lục nhiệt độ nóng nhất ở bất kỳ thành phố nào của Australia kể từ 80 năm trước.

Tại cảng Augusta cách thành phố Adelaide của bang Nam Australia 300km về phía Bắc, nắng nóng đỉnh điểm cũng xảy ra khi thành phố đạt 49,5 độ C.

Tuần trước, nhiệt độ tại thành phố Adelaide, nơi có dân số 1,3 triệu người, lên tới 45 độ C, khiến những nơi trú ẩn cho người vô gia cư nhận mức báo động “mã đỏ”, và làm dấy lên mối lo ngại cá chết hàng loạt ở hồ Menindee ở bang New South Wales.

Ở miền Trung và miền Tây Australia, chính quyền địa phương buộc phải tiêu hủy động vật khẩn cấp, bắn 2.500 con lạc đà, và có thể hơn 100 con ngựa hoang đang chết khát.

Vào ngày 24/1, nắng nóng trên khắp Nam Úc đã phá vỡ 17 kỷ lục, nhiệt độ mọi thời đại hoặc kỷ lục tháng 1.

Sterhouse Bay có nhiệt độ 45,6 độ C, Port Lincoln - 47 độ C, Minnipa – 47,3 độ C và Snowtown – 47,3 độ C là những nơi nóng nhất.

Giải quần vợt Úc mở rộng tại Công viên Melbourne ở Melbourne, Úc vào ngày 24/1/2019. Rafael Nadal, vận động viên của Tây Ban Nha uống nước trong trận đấu với Stefanos Tsitsipas đến từ Hy Lạp. Ảnh: Reuters / Edgar Su
Giải quần vợt Úc mở rộng tại Công viên Melbourne ở Melbourne, Úc vào ngày 24/1/2019. Rafael Nadal, vận động viên của Tây Ban Nha uống nước trong trận đấu với Stefanos Tsitsipas đến từ Hy Lạp. Ảnh: Reuters / Edgar Su

Nắng nóng ngày 24/1 lan rộng khắp các bang Victoria và New South Wales, chỉ vài ngày sau khi một đợt nắng nóng kỷ lục trước đó xảy ra ở đất nước này.

“Ngày 25/1, Victoria sẽ trở thành địa điểm nóng nhất ở Australia”, Jonathan How thuộc Cơ quan Khí tượng Australia nhấn mạnh.

Theo dự báo, các thành phố Mildura, Swan Hill và Echuca sẽ trải qua nhiệt độ 46 độ C, có thể phá vỡ kỷ lục trước đó.Tại Melbourne, nhiệt độ tối đa sẽ là 43 độ C, và một số vùng ngoại ô sẽ có nhiệt độ lên đến 44 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Australia: Thành phố Adelaide phá vỡ kỷ lục nắng nóng trong lịch sử, nhiệt độ gần 47 độ C
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO