Xã hội

An Lão: Phụ nữ bảo vệ môi trường, nâng cao điều kiện sống

Hoàng Phong 16/07/2024 - 17:47

(TN&MT) - Tại huyện An Lão (thành phố Hải Phòng), mô hình “Chi hội phụ nữ phân loại rác thải sinh hoạt và tự xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình” được Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Trường Sơn tích cực triển khai, mang lại những lợi ích thiết thực, giúp cuộc sống người dân ngày càng an toàn, bền vững.

Năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện An Lão ban hành Kế hoạch số 16/ KH-BTV về việc “Tổ chức tọa đàm về công tác thu gom, phân loại rác thải đầu nguồn tại xã An Thái; Triển khai nhân rộng mô hình và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phụ nữ tham gia thu gom, phân loại rác thải đầu nguồn trên địa bàn toàn huyện”.

Căn cứ theo Kế hoạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện An Lão và nhiệm vụ trọng tâm cũng như chương trình công tác năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Trường Sơn đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ phân loại rác thải sinh hoạt rắn tại hộ gia đình. Ngay sau đó, việc phân loại rác thải tại hộ gia đình đã được triển khai ở tất cả các chi hội trên địa bàn thị trấn, phát huy nguồn lực của hội viên phụ nữ là chính.

hoi-vien-phoi-men-vi-sinh.jpg
Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Trường Sơn phơi men vi sinh

Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Trường Sơn xây dựng kế hoạch ra mắt mô hình “ Chi hội phụ nữ phân loại và xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình”. Mục đích của việc thành lập mô hình này nhằm hỗ trợ kiến thức, kỹ năng phân loại rác và cách làm men vi sinh để tự xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân.

Chưa dừng lại ở đó, Hội Phụ nữ thị trấn Trường Sơn còn tiến hành ủ rác hữu cơ để làm phân vi sinh, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Bà Nguyễn Thị Chinh (người dân tại khu Văn Tràng 1, thị Trấn Trường Sơn) chia sẻ: “Tôi rất đam mê với sản xuất nông nghiệp. Trước đây, khi dùng phân bón tưới cây, tôi cảm thấy có mùi hôi thối, rất khó chịu, nhưng từ khi dùng men vi sinh thì mùi hôi không còn nữa, không khí sạch sẽ hơn. Không những vậy, phân bón vi sinh vi sinh còn tiết kiệm được chi phí so với những loại phân bón khác và cho cây trồng có năng suất cao, không bị sâu bệnh xâm nhập”.

Bà Trần Thị Bích Diệp – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Trường Sơn cho biết: “Mô hình Chi hội phụ nữ phân loại và xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đìnhnhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người, mọi nhà trong việc phân loại và xử lý rác thải, đồng thời, giảm chi phí đầu tư trong sản xuất nông nghiệp. Việc triển khai mô hình có hiệu quả còn góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng đô thị văn minh tại thị trấn Trường Sơn nói riêng và huyện An Lão nói chung. Từ những lợi ích nói trên, có thể khẳng định mô hình này đã đem lại rất nhiều lợi ích thiết thực, giúp cho cuộc sống của người dân ngày càng an toàn, bền vững”.

Đồng thời, mô hình này còn hỗ trợ, động viên nhiều phụ nữ vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng đời sống khi thị trấn Trường Sơn vẫn còn 25 hộ nghèo, tỷ lệ 0,90%; Hộ cận nghèo là 35, tỷ lệ 1,26%. Năm 2024, có 12 hộ nghèo, tỷ lệ 0,43%; Hộ cận nghèo là 31, tỷ lệ 1,12%. Với mô hình Chi hội phụ nữ phân loại và xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đìnhhy vọng sẽ đóng góp đáng kể vào mục tiêu mà địa phương này đề ra, đó là đến năm 2025 không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo còn 24 hộ, tỷ lệ 0,86%.

phan-vi-sinh-giup-cho-cay-trong-phat-trien-nhanh-han-che-duoc-sau-benh.jpg
Phân vi sinh giúp cho cây trồng phát triển nhanh, hạn chế được sâu bệnh

Với đề tài: “Nâng cao hiệu quả xử lý rác hữu cơ thành phần hữu cơ vi sinh bằng men vi sinh”, bà Trần Thị Bích Diệp – Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thị trấn Trường Sơn đã vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tặng Giải Ba tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động thành phố Hải Phòng lần thứ 3, năm 2022 – 2023.

Về phía Hội liên hiệp Phụ nữ huyện An Lão, bà Vũ Thị Tạo - Chủ tịch Hội đánh giá: “Mô hình “Chi hội phụ nữ phân loại rác thải sinh hoạt và tự xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình” đang được các xã, thị trấn triển khai rất tốt. Trên địa bàn huyện An Lão hiện có 7 xã, thị trấn đã thực hiện mô hình sử dụng rác hữu cơ làm phân vi sinh. Hội đề ra mục tiêu đến năm 2025, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ thực hiện việc xử lý rác thải tại hộ gia đình”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
An Lão: Phụ nữ bảo vệ môi trường, nâng cao điều kiện sống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO