Ấn Độ: Nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ chạm tới 51 độ C

22/05/2016 00:00

(TN&MT) – Mùa hè năm nay, nhiệt độ ở Ấn Độ đạt tới mức 51 độ C, phá vỡ kỷ lục 50,6 độ C vào năm 1956.

Những nam thanh niên bơi để làm mát cơ thể khi nhiệt độ kỷ lục chạm tới ngưỡng 51 độ C được ghi nhận tại TP Phalodi của Ấn Độ. Ảnh: Tsering Topgyal / AP
Những nam thanh niên bơi để làm mát cơ thể khi nhiệt độ kỷ lục chạm tới ngưỡng 51 độ C được ghi nhận tại TP Phalodi của Ấn Độ. Ảnh: Tsering Topgyal / AP

Ông BP Yadav, Giám đốc Cơ quan Khí tượng Ấn Độ, cho biết: Đây là nhiệt độ kỷ lục được ghi nhận vào một ngày gần đây tại thành phố Phalodi, bang Rajasthan.

Kỷ lục 50,6 độ C được ghi nhận vào năm 1956 tại tại TP Alwar, bang Rajasthan, Ấn Độ.

Nhiệt độ tại miền Bắc Ấn Độ thường chạm mức cao 40 độ C vào tháng 5 và tháng 6 – những tháng nóng nhất trong năm, tuy nhiên mức nhiệt 50 độ C là hiện tượng bất thường.

Trước tình trạng nắng nóng đỉnh điểm này, cơ quan khí tượng Ấn Độ đã ban hành cảnh báo về điều kiện "sóng nhiệt nghiêm trọng" có thể xảy ra ở hầu hết các khu vực phía bắc và phía tây đất nước đến cuối tuần.

Theo báo cáo, hàng trăm người được cho là đã chết trong đợt nắng nóng năm nay. Một số khu vực đã bị cấm nấu ăn để tránh hỏa hoạn.

Hồi năm ngoái, hơn một ngàn người đã chết trong đợt nắng nóng ở Ấn Độ, chủ yếu là do mất nước ở khu vực phía nam của đất nước.

Ấn Độ tuyên bố nắng nóng khi nhiệt độ tối đa chạm ngưỡng 45 độ C, hoặc cao hơn 5 độ C so với mức nhiệt trung bình trong những năm trước đó.


Mai Đan
Tổng hợp từ Guardian
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: Nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ chạm tới 51 độ C
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO