660 triệu USD xây dựng tuyến tàu điện kết nối Đà Nẵng - Hội An

17/10/2017 00:00

(TN&MT) - Hai địa phương là Quảng Nam và Đà Nẵng đã cùng xúc tiến kêu gọi đầu tư dự án xây dựng tuyến tàu điện kết nối giữa Đà Nẵng và TP. Hội An.

Xây dựng tuyến tàu điện Đà Nẵng – Hội An sẽ rút ngắn khoảng cách giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch của hai địa phương (Ảnh minh họa)
Xây dựng tuyến tàu điện Đà Nẵng – Hội An sẽ rút ngắn khoảng cách giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch của hai địa phương (Ảnh minh họa)

Tuyến tàu điện dự kiến có chiều dài 33 km, chạy từ sân bay quốc tế Đà Nẵng qua trung tâm thành phố, ra tuyến đường Võ Nguyên Giáp đến Hội An.

Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2017-2023. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 7.000-15.000 tỷ đồng (tương đương 330-660 triệu USD). Kinh phí đầu tư dự kiến từ nguồn vốn ODA hoặc PPP... Trong đó, đối với hình thức vay vốn ODA, chủ đầu tư cần khoảng 300 đến 600 triệu USD, còn lại 33-36 triệu USD từ vốn đối ứng của ngân sách hai địa phương.

Ông Trần Văn Sơn- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cho biết, việc kêu gọi các nhà đầu tư khai thác tuyến tàu điện nhằm rút ngắn khoảng cách giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch của hai địa phương. Hiện đã có một số nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm tham gia và đề xuất dự án này.

                                                                                           Dương Bùi 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
660 triệu USD xây dựng tuyến tàu điện kết nối Đà Nẵng - Hội An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO