5 tỉnh trọng điểm phải cấm biển trong ngày 17/9

Tuyết Chinh| 17/09/2020 10:58

(TN&MT) - Chủ trì cuộc cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về công tác ứng phó với bão số 5, sáng nay (17/9), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường yêu cầu, 5 tỉnh trọng điểm khả năng bão đổ bộ chậm nhất trong ngày hôm nay phải cấm biển.

Bão số 5 di chuyển nhanh

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo tại cuộc họp sáng nay (17/9)

Bão số 5 di chuyển nhanh

Thông tin về tình hình diễn biến bão số 5, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện tại sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, mạnh hơn sáng ngày hôm qua (16/9) 2 cấp. Bão số 5 di chuyển nhanh, cường độ mạnh nhất triên biển có thể đạt cấp 12, giật cấp 14. Vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) có khả năng gió mạnh cấp 12, giật cấp 14.

“Ngày 18/9, bão số 5 ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh Bắc Trung, Nam Trung Bộ, trọng tâm là các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13”, ông Khiêm nhận định.

Do ảnh hưởng của bão, mưa lớn tập trung ở Trung Bộ, từ chiều 17/9 đến đêm 18/9 với lượng mưa rất lớn, trong thời gian ngắn. Lũ cao nhất có khả năng lên BĐ2 ở các tỉnh Trung Bộ kèm nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất.

Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài

“Lũ trên các sông từ Quảng Bình – Thừa Thiên Huế có khả năng lên mức BĐ1- BĐ2; các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi ở mức BĐ1 và trên BĐ1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi”, ông Khiêm cảnh báo.

Ở phía Bắc nước ta, ông Khiêm thông tin, sáng nay (17/9), không khí lạnh đã áp sát biên giới phía Bắc, từ chiều nay ảnh hưởng vùng núi, tối ảnh hướng đến Bắc Bộ và gây mưa rào và dông. Trong ngày mai (18/9), khu vực Bắc Bộ nhiệt độ giảm xuống 27-29 độ. Tương tác với hoàn lưu bão phía Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh cấp 6 – 7.

Chủ động cấm biển, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm

Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng, tính đến 6 giờ ngày 17/9, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 58.345 phương tiện / 285.384 lao động. Hoạt động khu vực nguy hiểm (Bắc VT11 đến VT18; Tây KT 117) 511tàu/3.706 người.

Trong đó: Quảng Bình 25/185 đang di chuyển về Quảng Bình, Đà Nẵng; Đà Nẵng: 3/33 di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm; Quảng Nam: 89/742 (65 tàu đang vào bờ; 24 tàu đi ra khỏi kv nguy hiểm); Quảng Ngãi: 145/964 đang di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm; Bình Định: 246/1.751 đang di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm; Khánh Hòa: 3/31 đang di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Về tình hình cấm biển, Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế đã cấm biển từ ngày 16/9. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi dự kiến cấm biển vào ngày 17/9.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có kế hoạch sơ tán 295.859 hộ/1.177.486 người với kịch bản bão cấp 10,11.

Đường đi của bão số 5, cập nhật tại bản tin 5h sáng nay (17/9) của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

Trước tình hình diễn biến bão số 5, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị cơ quan dự báo theo dõi sát diễn biến của bão số 5, cập nhật liên tục để điều chỉnh cường độ và các biện pháp ứng phó của địa phương. Đặc biệt, cung cấp số liệu đo thực tế ở một số trạm tại đảo phục vụ công tác điều hành một cách phù hợp.

Nhấn mạnh tập trung ứng phó bão số 5 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện 1258 ngày 16/9/2020, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị Bộ đội biên phòng, Tổng cục thuỷ sản phối hợp các tỉnh bằng các phương tiện quản lý thông báo những phương tiện khẩn trương di dời khỏi vùng nguy hiểm. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai thường xuyên cập nhật số liệu này liên tục báo cáo lãnh đạo và các tỉnh để đôn đốc.

Lưu ý hoạt động du lịch ở các đảo và ven bờ, tổng kiểm tra đôn đốc ngư dân ở gần bờ, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, liên tục phát bão, thông báo cho các cảng vụ, các tỉnh, chủ phương tiện, chủ tàu.

“Đặc biệt, rà soát lại trong các tỉnh, đặc biệt 5 tỉnh trọng điểm khả năng bão đổ bộ chậm nhất trong ngày hôm nay phải cấm biển”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu.

Bên cạnh đó, căn cứ tình hình diễn biến bão số 5, các tỉnh có chỉ đạo với ngành giáo dục có cơ chế đảm bảo an toàn cho các cháu học sinh.

Bộ trưởng cũng lưu ý khu vực vùng núi sạt lở, lũ ống, lũ quét, nước dâng cao. Tổng kiểm tra an toàn hồ đập, chú trọng các thuỷ điện nhỏ hết sức nguy hiểm.

“Cần đôn đốc công tác sơ tán dân vùng ven biển, thận trọng không chủ quan, lơ là”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh và đề nghị, công tác dự báo phải phối hợp với cơ quan truyền thông để thông tin tốt hơn, phục vụ cho công tác chỉ đạo cũng như ứng phó của toàn dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
5 tỉnh trọng điểm phải cấm biển trong ngày 17/9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO