4 đơn vị phối hợp xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại

Phạm Thu Hà| 05/03/2020 15:59

(TN&MT) -Ngày 5/3/2020, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp công tác với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để triển khai xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, hợp tác xã kiểu mới.

Xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, hợp tác xã kiểu mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó có các đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là hội Nông dân Việt Nam. Ngày 5/3/2020, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp công tác với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để triển khai chủ trương này.

Lãnh đạo 4 đơn vị ký kết văn bản hợp tác

Việt Nam là nước có quy mô dân số nông nghiệp lớn khoảng thứ 7 thế giới. Trong đó dân số nông thôn là 60,9 triệu, chiếm tỉ lệ 65% dân số cả nước. Cùng với những yếu tố lịch sử của đất nước và điều kiện tự nhiên, nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước.

Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Ngày 5/3/2020, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp công tác với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của 4 đơn vị, đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, tập trung nguồn lực để lựa chọn đầu tư xây dựng mô hình tạo điểm sáng, nhân tố mới có sức tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua, lan tỏa trong đông đảo hội viên, đoàn viên, qua đó xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh tại cơ sở.

Quang cảnh lễ ký kết

 Trong lần ký kết này, 4 đơn vị thực hiện phối hợp trên 3 lĩnh vực: Xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại; xây dựng và phát triển các hợp tác xã kiểu mới; xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp.

Về xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, 4 đơn vị sẽ thực hiện phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực này; tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức cho cán bộ các đơn vị về quan điểm, chủ trương, pháp luật về phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới; đào tạo, giáo dục nghề nghiệp nâng chất lượng nguồn nhân lực lao động nông thôn, trang bị kiến thức khoa học cho các hội viên, hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm.

Các mô hình như Gia đình khuyến học, Dòng họ khuyến học, Làng xã khuyến học; các phong trào Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững… tiếp tục được nhân rộng…

Về xây dựng và phát triển các hợp tác xã kiểu mới, tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả các HTX trong sản xuất nông nghiệp; tập trung chỉ đạo giúp HTX rà soát và nâng cao chất lượng phương án sản xuất kinh doanh; tiếp cận với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và nguồn vốn vay tín dụng; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản trị, sản xuất, liên kết với doanh nghiệp để tiêu thu sản phẩm.

Ngoài ra, nội dung quan trọng trong lần ký kết này là tập trung hỗ trợ các HTX ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là giống, công nghệ sinh học, công nghệ chế biến bảo quản; xây dựng các mô hình HTX nông, lâm nghiệp và thủy sản ứng dụng các quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến, an toàn, đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, VietGAP, ASC…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
4 đơn vị phối hợp xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO