20 giờ vượt trùng dương đưa tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa vào bờ

22/03/2016 00:00

(TN&MT) - Hàng chục người thân của các thuyền viên trên tàu đứng trên bờ vui mừng khôn xiết khi người thân của mình đã an toàn trở về.

Đúng 9 giờ sáng nay 22/3, tàu biên phòng thuộc Hải đội 2 Bộ đội biên phòng Quảng Nam đã kéo tài cá bị nạn của ngư dân Quảng Nam vào cảng Cửa Đại (TP Hội An) an toàn sau gần 20 giờ vượt sóng to gió lớn.

Thuyền trưởng kiêm chủ tàu cá QNa 94592, anh Hà Thanh Bình (SN 1978, trú thôn 6, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), cho biết: Ngày 20/3, tàu xuất bến với 10 thuyền viên làm nghề lưới vây, khi đang chạy ra vùng biển Hoàng Sa (cách bờ biển Hội An hơn 60 hải lý) thì 8 giờ sáng ngày 21/3, tàu bị gãy trục lắp.

Dù đã cố gắng sửa chữa nhưng điều kiện trên biển không thể khắc phục được nên đành thả trôi tàu ở vị trí 16005’N – 1090 22’E. Sau khi không khắc phục được, thuyền trưởng Hà Thanh Bình điện báo lực lượng chức năng trên bờ nhờ cứu hộ, cứu nạn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chiều ngày 21/3, tàu biên phòng BP 43.12.01 thuộc Hải đội 2 Bộ đội biên phòng Quảng Nam đã xuất bến đi cứu hộ, cứu nạn.

Khoảng 22h ngày 21/3, tàu biên phòng đã tiếp cận được tàu cá bị nạn và tiến hành lai dắt vào bờ. Theo Trung úy Trương Văn Duy – thuyền trưởng tàu BP 43.12.01, trong quá trình lai dắt tàu cá QNa 94592 TS do sóng to gió lớn nên liên tục bị đứt dây kéo, việc khắc phục rất khó khăn do giữa biển trong đêm tối.

Đến 9 giờ sáng nay 22/3, tàu BP 43.12.01 đã kéo tàu cá bị nạn vào cảng Cửa Đại an toàn, sức khỏe các thuyền viên đều ổn định.

Một số hình ảnh Báo điện tử TN&MT ghi lại trong sáng nay:

 

 

 

 

 

 

 

Tin & ảnh: Xuân Lam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
20 giờ vượt trùng dương đưa tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa vào bờ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO