2 bang của Mexico nâng mức cảnh báo COVID-19 lên cao nhất

Mai Đan| 07/11/2020 13:16

(TN&MT) - Bộ Y tế Mexico cho biết ngày 6/11, một bang thứ hai của Mexico đã nâng mức cảnh báo COVID-19 lên cao nhất khi các nhà chức trách nỗ lực ngăn chặn số ca nhiễm gia tăng gần đây ở miền Bắc nước này.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của các bệnh nhân ở Mexico City, Mexico vào ngày 6/11/2020. Ảnh: Reuters

Vào ngày 9/11 tới, bang Durango ở phía Bắc Mexico sẽ cùng Chihuahua, một bang lân cận nằm ở biên giới Mexico và Mỹ bước vào giai đoạn báo động đỏ sau khi số người nhập viện gia tăng. Hầu hết 32 chính quyền khu vực của Mexico hiện đang ở mức cảnh báo màu cam hoặc vàng.

Kể từ khi kết thúc giai đoạn phong tỏa nghiêm ngặt nhất vào tháng 6, Mexico đã không áp dụng các biện pháp mạnh chống COVID-19 vốn đang được thực thi gần đây ở các khu vực của châu Âu, thay vào đó nước này lựa chọn các biện pháp nhẹ hơn.

Ngày 6/1, Bộ Y tế Mexico công bố 5.931 ca nhiễm COVID-19 mới và 551 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lên lần lượt là 955.128 và 94.323. Chính phủ cho biết số người nhiễm bệnh thực tế có thể cao hơn nhiều so với con số đã được xác nhận.

Theo Tổng hợp từ Reuters
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
2 bang của Mexico nâng mức cảnh báo COVID-19 lên cao nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO